Đầm Hà: Khí thế sôi nổi từ đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ xã Tân Bình là đơn vị được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà lựa chọn để tổ chức đại hội sớm nhất (ngày 5 và 6/3) nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ cơ sở toàn huyện triển khai đại hội đúng kế hoạch đề ra. Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Đảng bộ xã Tân Bình đã rất tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị về mọi mặt, đặc biệt là nâng cao nhận thức, tư tưởng và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trụ sở UBND xã Tân Bình được trang trí băng rôn, cờ hoa rực rỡ trước ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ xã.

Trụ sở UBND xã Tân Bình được trang trí băng rôn, cờ hoa rực rỡ trước ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bình đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, đảm bảo toàn bộ 20 tiêu chí, 53 chỉ tiêu; kinh tế phát triển khá trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu nhập bình quân đạt 49,4 triệu đồng/người vào năm 2019, tăng thêm 16,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ... Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua cũng đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Những kết quả tích cực này là cơ sở để toàn Đảng bộ xã tự tin hoàn thành những mục tiêu phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Xác định vinh dự và trách nhiệm khi được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện, Đảng bộ xã Tân Bình đã tập trung cao độ để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tổ chức đại hội thành công. Ban Chỉ đạo đại hội, các tiểu ban và tổ giúp việc được xã thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tiến độ công việc được bám sát kế hoạch, lộ trình. Xã cũng triển khai nhiều cuộc họp quán triệt các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chúng tôi đến Tân Bình vào thời điểm 1 tuần trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Mọi công tác chuẩn bị đã được tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn chỉnh theo đúng quy trình. Có thể nói, công tác chuẩn bị của Đảng bộ xã rất thuận lợi nhờ cán bộ, đảng viên có tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình (đứng) rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã qua đại diện các tiểu ban, tổ giúp việc.

Ví dụ như việc xây dựng đề án nhân sự vừa bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, vừa chủ động trong công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo trang trọng, đẹp mắt trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí. Công tác xây dựng văn kiện đã được tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ, lấy ý kiến góp ý của toàn thể các chi bộ trước khi đi đến thống nhất... Đây cũng là tinh thần chỉ đạo chung của Huyện ủy Đầm Hà thời gian qua.

Để lập thành tích chào mừng đại hội, Đảng ủy xã Tân Bình đã phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Nổi bật như việc đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả các mô hình tại khu dân cư do MTTQ và các đoàn thể chủ trì về xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa; xây mới trụ sở UBND xã, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, liên xã...

Đội ngũ cán bộ, công chức xã đẩy mạnh thi đua trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đem lại sự hài lòng cho nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Trong nhân dân, trọng tâm thi đua là lao động, sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp sức thực hiện, duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao. Mỗi công trình, phần việc đều đề cao tính thực tiễn, phải gắn liền với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH của địa phương. Từ đó tạo không khí sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt của Đảng bộ xã Tân Bình sẽ là những bài học kinh nghiệm quý, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Đầm Hà tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/dam-ha-khi-the-soi-noi-tu-don-vi-dai-hoi-diem-cap-co-so-2473355/