Đầm Hà: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

Công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo ngày hội lớn của toàn dân diễn ra thành công.

Công an huyện Đầm Hà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử.

Công an huyện Đầm Hà ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử.

Ngay sau khi có chủ trương của Ủy ban Bầu cử huyện, Tiểu ban Bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội đã xây dựng kế hoạch về việc bảo vệ bầu cử và triển khai đến tất cả cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. Trọng tâm là mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình an ninh trật tự các địa bàn để chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động; bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của cuộc bầu cử. Ngoài ra, xây dựng các phương án cụ thể, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ.

Trên cơ sở đó, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa kế hoạch của Tiểu ban Bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội thành các nghiệp vụ của lực lượng trong công tác bảo vệ cuộc bầu cử. Trong đó, Công an huyện có kế hoạch chuyên sâu về công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử, triển khai đến tất cả các lực lượng cơ sở. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện các tình huống bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự cho các hoạt động của bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, nhân dân vui tươi phấn khởi tham gia các bước tiến hành bầu cử theo luật định.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tại huyện Đầm Hà, tháng 5/2021.

Ngày 12/5/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử DBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng CAND và các lực lượng tham gia bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT Ngày bầu cử; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực, tài trí để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử, tạo môi trường an ninh, an toàn, điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình...

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đầm Hà, cho biết: Ban đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đồng thời tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ.

Ban chỉ đạo lực lượng quân sự các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các lực lượng công an xã, thị trấn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Thành lập 2 tổ chốt kiểm soát quân sự; 76 tổ dân quân phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với đó, huyện triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử huyện đã có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trước ngày bầu cử: Phun khử khuẩn toàn bộ các điểm bầu cử trước bầu cử 3 ngày, mỗi ngày 1 lần; thực hiện khai báo y tế; phân luồng, giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn... khi tham gia bầu cử.

Thời gian tới, các thành viên Tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử ở các lĩnh vực và địa bàn; tập trung chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các tình huống phức tạp. Tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, nhất là các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng.

Với việc chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao của Tiểu ban Bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội góp phần rất quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dam-ha-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-cho-ngay-bau-cu-2903067.html