Đâm gục cô gái trẻ giữa phố Hà Đông - Hà Nội, nam thanh niên bị người dân đánh 'no đòn'

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 22 giờ 20 tối 29/7, người đi đường phát hiện 1 nam thanh niên cầm dao đâm một cô gái tại khu vực đối diện số nhà 184, đường 19/5 (thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Nạn nhân bị đâm 2 nhát dao, trong đó, 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào bụng.

Thấy vậy, nhiều người dân đã hô hoán nhau chạy tới can ngăn, sơ cứu cho nạn nhân và hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Một số người dân bức xúc đã lao vào đánh nam thanh niên, sau đó khống chế và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã có mặt khống chế, bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm.

Nghi phạm được xác định là Quách Quốc Hoàng (34 tuổi, quê tại xã Đức Hoàng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (30 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ, Phú Thọ).

Hiện, chị Hà đang điều trị tại bệnh viện 103 (quận Hà Đông) với 1 vết thương vùng cổ, 2 vết thương ở tay trái và 2 vết thương vùng cổ; còn Hoàng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra , làm rõ sự việc, thông tin trên báo Thanh niên.

Khu vực nạn nhân bị truy sát và đâm nhiều nhát. Ảnh: FB

Khu vực nạn nhân bị truy sát và đâm nhiều nhát. Ảnh: FB

Sáng 31/7, trao đổi với Người Đưa Tin, cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan đang tiếp tục củng cố, điều tra vụ án trên.

Theo vị cán bộ công an thông tin, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Cụ thể, từ tháng 2/2020, chị H. và Hoàng có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên thời gian gần đây, chị H. không muốn duy trì mối quan hệ này nhưng Hoàng không đồng ý. Hoàng nhiều lần liên hệ hẹn gặp chị H. để mong muốn quay lại, nhưng chị H. cương quyết từ chối.

Đến tối muộn ngày 29/7, Hoàng đến phòng trọ tìm chị H. Khi thấy chị này mở cửa để dắt xe máy vào nhà thì Hoàng rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Về tình hình sức khỏe nạn nhân, trao đổi với Pv báo trên, người thân trong gia đình của chị H. cho biết, hiện chị H. vẫn đang điều trị tại bệnh viện Quân y 103. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương còn nặng nên không thể nói chuyện.

Được biết Hoàng từng làm công nhân làm việc tại Hàn Quốc nhiều năm, hiện đang làm công nhân tại xưởng ô tô tư nhân. Thời gian còn yêu nhau, Hoàng cũng đã đến nhà chị H. chơi.

Tổng hợp

PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-guc-co-gai-tre-giua-pho-ha-dong-ha-noi-nam-thanh-nien-bi-nguoi-dan-danh-no-don-82020317113839134.htm