Đám đông đỡ được hai đứa trẻ rơi từ căn hộ cháy tầng ba ở Pháp

Hai đứa trẻ được cứu sống từ căn hộ cháy ở thành phố Grenoble của Pháp sau khi rơi từ cửa sổ ở độ cao khoảng 10 m và may mắn có người ở dưới đường đỡ được.

Hai đứa trẻ thoát chết khi nhảy từ tầng 3 căn nhà đang cháy Hai đứa trẻ, 3 tuổi và 10 tuổi, đã được người bên dưới đỡ lấy sau khi nhảy từ tầng 3 một tòa nhà để thoát khỏi đám cháy. Sự việc xảy ra tại thành phố Grenoble, Pháp hôm 21/7.

Hai anh em ruột, 10 tuổi và 3 tuổi, không bị thương trong vụ việc xảy ra đêm 21/7, nhưng có thể gặp vấn đề do hít phải khói từ đám cháy, truyền thông Pháp đưa tin.

Video ghi lại cảnh tượng giải cứu đầy kịch tính cho thấy bé trai nhỏ tuổi hơn rơi ít nhất 3 lầu giữa lúc khói đen bốc lên từ cửa sổ và ngọn lửa nhấn chìm ban công kế đó. Khi người chứng kiến bên dưới hét lên, người anh trai lúc đó đang treo trên cửa sổ cũng thả người rơi xuống và đáp vào tay của những người ở dưới.

 Nhóm người ở bên dưới đã đỡ được hai đứa trẻ gặp nạn trong căn hộ cháy. Ảnh: cắt từ clip.

Nhóm người ở bên dưới đã đỡ được hai đứa trẻ gặp nạn trong căn hộ cháy. Ảnh: cắt từ clip.

Hai cậu bé được đưa tới bệnh viện cùng 17 cư dân của tòa nhà, truyền thông cho biết. Bốn người đỡ được hai đứa trẻ cũng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra xem có vấn đề về xương khi dùng tay đỡ các nạn nhân hay không.

Athoumani Walid, một sinh viên 25 tuổi bị gãy cổ tay khi cứu hai đứa trẻ, cho biết anh nghe thấy tiếng hét và ra ngoài xem sau khi nhìn thấy lửa cháy từ căn hộ kế bên. Anh vội tới giúp cùng bốn hay năm người khác.

“Chúng tôi không biết phải làm gì”, Walid nói với AP hôm 22/7. “Chúng tôi muốn phá cửa nhưng bất thành”.

Sau đó, Walid cùng nhóm người chạy ra ngoài và hét lớn cho hai cậu bé nhảy xuống tay họ.

Walid chia sẻ ban đầu anh rất lo sợ cho tính mạng của các cậu bé. “Khi chúng nhảy xuống, tôi sợ chúng biến mất”, Walid kể lại. “Quan trọng nhất là bắt được chúng”.

Chàng sinh viên cho biết anh hy vọng việc cứu sống bọn trẻ có thể thay đổi nhận thức của khu Villeneuve ở Grenoble, miền Đông Nam nước Pháp, nơi có lượng người nhập cư lớn. “Người ta hay nói đây là khu phố nhạy cảm, nhưng hôm qua chúng tôi đã cho thấy chúng tôi ở đây vì cộng đồng và chúng tôi bảo vệ nhau”.

Thị trưởng Grenoble, ông Éric Piolle chúc mừng người dân về cuộc giải cứu. Ông gọi hành động này nêu bật lên truyền thống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong thành phố.

Vào tháng 5/2018, một người đàn ông từ Mali đã giải cứu đứa trẻ treo trên ban công và sau đó được trao quốc tịch Pháp. Video về vụ giải cứu cho thấy Mamoudou Gassama, 22 tuổi, trèo lên bốn tầng bên ngoài tòa nhà chỉ trong vài giây để giải cứu đứa trẻ, giữa sự cổ vũ từ những người xung quanh. Khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp ở Paris đến, anh đã đưa đứa trẻ đến nơi an toàn.

Lê Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-dong-do-duoc-hai-dua-tre-roi-tu-can-ho-chay-tang-ba-o-phap-post1108966.html