Đâm dao tại trường tiểu học Trung Quốc khiến 39 người bị thương, nghi phạm là bảo vệ của trường

Vụ tấn công bằng dao bất ngờ diễn ra vào sáng nay (4/6) khiến 39 người bị thương, chủ yếu là các em học sinh.

Vụ đâm dao diễn ra vào 8h30 sáng ngày 4/6 tại Trường tiểu học Trung tâm huyện Thương Ngô, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ngay sau đó, 8 xe cứu thương đã được điều động để đưa các nạn nhân tới bệnh viện địa phương.

Theo Global Times, đến trưa cùng ngày, chính quyền huyện cho biết có 39 nạn nhân bị thương trong vụ tấn công, bao gồm 37 người bị thương nhẹ và 2 người gặp tình trạng khá nghiêm trọng nhưng không đe dọa tính mạng. Danh tính 2 bệnh nhân nặng vẫn đang được giữ kín.

Trong khi đó, đài quốc gia CGTN báo cáo có đến 40 người bị tấn công và 3 người bị thương nặng - bao gồm 1 học sinh, hiệu trưởng và 1 nhân viên bảo vệ khác.

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: SCMP)

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: SCMP)

Ít nhất 39 người bị thương (Ảnh: The Sun)

Cảnh sát thành phố Ngô Châu đang tích cực điều tra vụ việc. Nghi phạm lần này không ai khác chính là bảo vệ Li Xiaomin của trường, độ tuổi ngoài 50. Li đã bị bắt giữ và nhiều khả năng sẽ bị truy tố hình sự.

Hiện giờ, đông đảo phụ huynh đang túc trực bên ngoài phòng điều trị của con mình. Báo SCMP dẫn lời một phụ huynh sống gần trường cho biết: "Khoảng 8h30 sáng, tôi nghe tiếng khóc lóc và la hét thất thanh. Tôi liền đến trường học và nhìn thấy học sinh đang chạy tán loạn. Nghe người bên cạnh nói rằng đã xảy ra vụ tấn công bằng dao, tôi vội chạy vào lớp đón con mình ra ngoài. May mắn là con trai tôi chỉ bị khiếp sợ chứ không bị thương tích gì cả".

Nghi phạm là bảo vệ ngoài 50 tuổi đã bị bắt. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

(Theo Global Times, CGTN, SCMP)

Jayden

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-dao-tai-truong-tieu-hoc-trung-quoc-khien-39-nguoi-bi-thuong-nghi-pham-lai-la-bao-ve-cua-truong-2202046153455965.htm