Đậm đà bản sắc dân tộc, hướng về cơ sở

Hòa chung không khí rộn ràng, tạo khí thế cho người dân các vùng, miền toàn tỉnh trong dịp năm mới, các địa phương đều xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân...

Những ngày qua, TX Quảng Yên náo nức trong chuỗi sự kiện “3 trong 1”, gồm Liên hoan Ẩm thực TX Quảng Yên lần thứ 2-2019, Hội hoa xuân và Triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi. Không khí ngày hội với ánh sáng đèn màu, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ trên toàn tuyến phố. Các hoạt động đem đến cho du khách, nhân dân cảm xúc ấm áp của mùa xuân với những bản tình ca, giai điệu âm nhạc đường phố, thưởng thức các món ăn đặc sản nổi tiếng của Quảng Yên cùng vô số sắc hoa xuân rực rỡ.

Đặc biệt, Liên hoa Ẩm thực - không gian ẩm thực mang tính cộng đồng, diễn ra trước thềm năm mới Kỷ Hợi, lần thứ 2 được thị xã tổ chức nhằm định hình, dần trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng phố ẩm thực “Sông Chanh Bến Ngự” thành địa chỉ văn hóa, du lịch ẩm thực đặc sắc phục vụ người dân, du khách, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Giao lưu các làn điệu chèo được tổ chức thường niên tại Lễ hội Xuân Ngọa Vân. Ảnh: Phan Hằng

Bên cạnh đó, thị xã cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa; các hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã, phường và trong dịp Lễ hội Tiên Công năm nay nhằm hưởng ứng, chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019. Quảng Yên là vùng đất giàu tiềm năng hội họa với nhiều cây cọ tài năng, vì vậy, triển lãm Làng tranh Yên Hưng mở tại Bảo tàng Bạch Đằng xuân này cũng hứa hẹn là điểm giao lưu, gặp gỡ thú vị cùng những người yêu mỹ thuật…

Không chỉ Quảng Yên, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đều tổ chức hội hoa xuân, chuẩn bị chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân vào đêm giao thừa tại khu vực trung tâm, trưng bày hội báo xuân, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật. Một số địa phương tổ chức bắn pháo hoa, như: Đông Triều, Hoành Bồ, Uông Bí... để khởi động cho năm mới Kỷ Hợi 2019.

Ở thị xã cửa ngõ phía Tây, Đông Triều rất chú trọng việc tổ chức điểm vui chơi tết cho người dân tại khu vực trung tâm xã, phường, nhà văn hóa thôn, khu. Theo đó, thị xã yêu cầu mỗi xã, phường có ít nhất một điểm vui chơi, khuyến khích tổ chức thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, như: Bịt mắt bắt vịt, đi cầu kiều, kéo co, đập niêu, bắt chạch trong chum, nhảy bao bố, cờ tướng, cờ người... để thu hút đông đảo người dân, nhất là thanh, thiếu niên tham gia vui chơi giải trí lành mạnh. Cùng với đó, thị xã còn phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao trước, trong và sau tết, như: Giải điền kinh học sinh, giải bóng đá, quần vợt thị xã...

Với 2 lễ hội đầu xuân cấp thị xã là Xuân Ngọa Vân và Thái miếu nhà Trần, thị xã cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, như: Giao lưu các làn điệu chèo; liên hoan văn nghệ các làng văn hóa xã An Sinh; giải kéo co, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Giáp với Đông Triều, thành phố trẻ Uông Bí cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tại khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố từ ngày 28/1 đến 9/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tết). Các lễ hội dịp đầu xuân trên địa bàn, như hội xuân Yên Tử, đình - chùa Hang Son, chùa Ba Vàng... cũng có nhiều chương trình văn hóa, thể thao sinh động, hứa hẹn thu hút người dân, du khách, như: Giải Kỳ vương Yên Tử, trưng bày hoa mai vàng và các trò chơi dân gian khác...

Để phục vụ cho tết, các địa phương cũng nỗ lực hoàn thành công trình hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc đón tết, như: Chỉnh trang đô thị, cây xanh, điện chiếu sáng, điện trang trí trên các tuyến đường chính. Các xã, phường thực hiện các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại khu trung tâm văn hóa xã, phường, nhà văn hóa thôn, khu... trên địa bàn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân trong những ngày đầu xuân mới...

Trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, mang đậm bản sắc dân tộc, hướng về cơ sở và thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đồng thời tăng cường xã hội hóa các hoạt động với hình thức nhà nước chỉ đạo, hỗ trợ, khuyến khích các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trực tiếp tổ chức, tham gia... là tinh thần chung của các địa phương khi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay.

Phan Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201901/chuan-bi-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-dip-tet-dam-da-ban-sac-dan-toc-huong-ve-co-so-2420373/