Đám cưới 'khủng': Cô dâu được tặng 10 tỷ đồng, đeo vàng trĩu cổ trong ngày vui

Trong ngày trọng đại của mình, trong khi nhiều cặp đôi tổ chức giản dị đầm ấm thì nhiều cô dâu, chú rể lại muốn ghi dấu ấn bằng hôn lễ long trọng để đánh dấu ngày quan trọng nhất cuộc đời.

Tại nhiều địa phương, có tục lệ tặng vàng làm của hồi môn cho cô dâu chú rể trong ngày cưới với ý nghĩa chúc phúc, mang đến tài lộc cho đôi bạn trẻ. Chính vì thế, không ít cô dâu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nhận món quà hồi môn “khủng”.

Cô dâu Hậu Giang đeo 1kg vàng trong đám cưới gây “sốt”

Cô dâu chú rể trong lễ cưới.

Cô dâu chú rể trong lễ cưới.

Tháng 1/2018, hình ảnh đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể được tổ chức ở Hậu Giang gây xôn xao dư luận nhờ món quà hồi môn "khủng".

Theo đó, trong đám cưới, rất nhiều hộp nữ trang đựng vàng được nhà trai mang tặng cho cô dâu. Trước sự chứng kiến của mọi người, chú rể lần lượt đeo từng món trang sức gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai... cho vợ mình. Vì số lượng nữ trang quá lớn và nặng, chú rể đã mất khá nhiều thời gian, thậm chí anh còn phải nhờ đến sự giúp sức của khách mời đứng xung quanh.

Những nữ trang cô dâu được tặng.

Hình ảnh của cặp đôi, cô dâu chú rể ngay khi được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem, nhận nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng.

Theo tìm hiểu, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Vị Thanh, Hậu Giang. Cô dâu là Trương Cẩm Duyên, chú rể là Quck Kim Duay, người Singapore.

Chia sẻ với báo chí, một người thân của cô dâu tiết lộ, chú rể đã tặng riêng cô dâu 21 lượng (cây) vàng, hột xoàn. Chưa kể hai bên gia đình và người thân đều có quà tặng riêng. Tổng cộng số vàng lúc đó khoảng 30 lượng. Ngoài ra, đôi trẻ còn được nhận thêm 70.000 đôla Singapore làm của hồi môn.

Người này cũng cho biết thêm, cô dâu Cẩm Duyên dù lấy chồng ngoại quốc, song vẫn mời đông đủ bà con, hàng xóm, bạn bè và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo truyền thống đám cưới của người miền Tây.

Hình ảnh của cặp đôi, cô dâu chú rể ngay khi được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem, nhận nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng.

Hình ảnh cô dâu đeo vàng “trĩu cổ” trong đám cưới ở Cà Mau

Ngày 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh cô dâu chú rể ở Cà Mau được người thân, bạn bè tặng quà mừng là trang sức bằng vàng nhiều đến nỗi nặng trĩu cổ và đeo kín cả hai tay.

Hình ảnh cô dâu chú rể nhận quà cưới từ người thân

Một người thân của cô dâu chú rể tiết lộ, đám cưới trên được tổ chức tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Chú rể sinh năm 1988, là con trai của một chủ vựa hột vịt lớn có tiếng trong huyện kết đôi với cô dâu bằng tuổi, hiện đang là sinh viên trường Y.

Trong đám cưới, cô dâu chú rể được tặng 115 cây vàng cùng hột xoàn trị giá 200 triệu.

Người này cũng cho biết, trong đám cưới, cô dâu, chú rể được tặng 115 cây vàng cùng hột xoàn trị giá 200 triệu. Toàn bộ số vàng này là do bố mẹ và các anh chị chú rể tặng.

Cô dâu Cần Thơ đeo 129 cây vàng trong ngày cưới

Đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể gây “sốt” cộng đồng được tổ chức vào tháng 9/2018, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Cô dâu tên Huyền Linh (18 tuổi) là người quê gốc Cần Thơ, trong khi chú rể là người Đài Loan.

Cô dâu Huyền Linh rạng rỡ nhận quà chúc phúc từ mọi người

Trong đám cưới cô dâu diện áo dài đỏ, tươi cười rạng rỡ nhận quà tặng từ người thân. Mẹ, cô, dì, chú bác của cô dâu xếp hàng lần lượt trao tặng sính lễ.

Được biết, cô dâu năm nay 18 tuổi còn chú rể là người Đài Loan

Được biết, trong lễ cưới, phía nhà trai cho cô dâu 20 cây vàng 24k, còn phía nhà gái, cha dượng cô tặng một dây chuyền 20 cây vàng, người mẹ ruột cho con gái 50 cây vàng. Tổng giá trị hồi môn mà cô dâu nhận được là 129 cây vàng.

Ông Lê Tuấn Nhân, chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xác nhận đám cưới trên diễn ra tại địa phương. “Gia đình cô dâu khá giả, Linh là con út nên được mọi người quan tâm. Đám cưới được tổ chức đơn giản, đầm ấm, khách mời chủ yếu là anh em họ hàng thân thiết”, ông Nhân nói.

Tổng giá trị hồi môn mà Linh nhận được là 129 cây vàng

Vị lãnh đạo này cũng thông tin, trong các đám cưới ở địa phương, người dân vẫn có tục lệ trao tặng vàng cho con gái trước khi về nhà chồng để lấy may mắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, một đám cưới được trao tặng nhiều vàng đến vậy.

Cặp đôi được bố mẹ trao tặng 10 tỷ trên sân khấu

Hình ảnh quà cưới "khủng" của bố mẹ cô dâu trong đám cưới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý

Tháng 10/2018, hình ảnh đám cưới của cô dâu chú rể ở Bình Phước được cha mẹ tặng 10 tỷ làm quà hồi môn trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, trong hôn lễ, gia đình cô dâu đã làm một tấm bảng đỏ, dán chữ vàng với nội dung: "Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng " và trao ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến cả phụ huynh lẫn con gái đều xúc động.

Được biết, cặp đôi đều sinh ra trong gia đình kinh doanh nên có điều kiện về kinh tế

Được biết cô dâu trong lễ cưới có tên T. hiện đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, còn chú rể tên N.P, cả hai cùng quê Bình Phước. Hai bên gia đình cô dâu chú rể đều làm kinh doanh nên điều kiện kinh tế rất khá giả.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dam-cuoi-khung-co-dau-duoc-tang-10-ty-dong-deo-vang-triu-co-trong-ngay-vui-524775.html