Đám cưới Hoàng gia Anh được cả thế giới mong chờ có gì?

Hoàng tử Anh Harry cùng vị hôn thê Meghan Markle đã chính thức tuyên bố về lễ đính hôn trong tháng 11/2017, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán về chi tiết đám cưới Hoàng gia sắp được tổ chức vào khoảng giữa năm nay.

Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle. (Nguồn: AP).

Những lời đồn đoán về chiếc váy cưới của Markle, những nghệ sỹ tham gia biểu diễn trong đám cưới và danh sách khách mời toàn VIP... tiếp tục lan rộng không chỉ ở nước Anh mà trên khắp thế giới.

Theo tuyên bố chính thức từ Hoàng gia Anh, Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ tổ chức đám cưới vào ngày thứ Bảy, 19/5/2018, tại Nhà nguyện St. George, nằm ở tầng hầm của Cung điện Windsor, cách trung tâm thủ đô London của Anh khoảng 32 km về phía Tây.

Windsor được xem là lâu đài có người ở cổ xưa và lớn nhất trên thế giới, và từng là nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth II, người bỏ ra khoảng thời gian cuối tuần ở lâu đài này để nghỉ ngơi và thắng cảnh. Nhà nguyện St. George nằm bên dưới lâu đài có sức chứa khoảng 800 người.

Mới đây, chuyên gia cắm hoa ở London, Philippa Craddock đã tuyên bố được giao nhiệm vụ trang trí nhà nguyện này. Đội ngũ của bà có kế hoạch sử dụng những bông hồng trắng, hoa mẫu đơn và mao địa hoàng, cùng với những nhánh gỗ sồi, gỗ bu-lô và cây trăn để tạo nên màn trình diễn hoa ấn tượng. Sau đám cưới, không gian trưng bày hoa sẽ mở cửa trước công chúng để lấy tiền làm từ thiện.

Rất nhiều hoa và cây cối sử dụng để trang hoàng nhà nguyện tổ chức đám cưới được lấy từ các khu vườn và công viên thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh, bao gồm khu vườn Crown Estate và Công viên Windsor, theo thông báo từ Điện Kensington.

Kế hoạch tổ chức

Cặp đôi Hoàng gia sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào trưa ngày 19-5 tới. Đến 13h00 chiều cùng ngày, cặp đôi sẽ rời khỏi Lâu đài Windsor bằng một xe ngựa để đi diễu hành trên quãng đường khoảng 2 dặm, đi dọc tuyến đường chính của thị trấn Windsor, trước khi trở về tòa lâu đài này.

Cặp đôi này cùng với các vị khách mời sau đó sẽ tham dự một buổi tiệc được tổ chức bởi Nữ hoàng Elizabeth II tại sảnh của nhà nguyện St. George, tầng hầm của lâu đài Windsor, sau đó tiếp tục tham dự một buổi tiệc tối có quy mô nhỏ hơn - khách mời chỉ khoảng 200 người, được tổ chức bởi Thái tử Charles, cha của Hoàng tử Harry.

Linh mục xứ Windsor, David Conner, Tổng giám mục xứ Canterbury, Justin Welby, và người đứng đầu giáo xứ của Anh sẽ cùng đứng ra chứng kiến sự thành hôn của cặp đôi Hoàng gia. Được biết, cô dâu Markle hiện đã trở thành một thành viên đầy đủ của Giáo xứ Anh, sau khi được Tổng giám mục Welby làm lễ rửa tội.

Có nhiều tin đồn cho rằng Hoàng tử William sẽ đóng vai trò phù rể trong đám cưới này. Nhưng hồi tháng Một vừa qua, vị Công tước xứ Cambridge này từng nói đùa rằng người em của mình vẫn chưa đưa ra yêu cầu đó.

Hơn 250 thành viên thuộc Lực lượng Vũ trang Anh cũng sẽ tham gia vào sự kiện này, do Hoàng tử Harry từng có khoảng thời gian phục vụ trong quân ngũ. Nhân sự từ một số đơn vị, bao gồm Lực lượng Hải quân Hoàng gia và Lực lượng lính gác Lâu đài Windsor cũng được triển khai trên các tuyến đường phố, trong khi Ban nhạc quân đội Ireland sẽ phụ trách phần nhạc.

Danh sách khách mời

Theo thông báo từ Điện Kensington, có hơn 2.600 người sẽ nhận được thiếp mời đám cưới Hoàng gia Anh. Những vị khách mời - trong đó bao gồm 100 trẻ em địa phương cùng 610 thành viên cộng đồng ở Lâu đài Windsor - sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của cặp đôi Hoàng gia và tham dự yến tiệc ở nhà nguyện St. George.

Những lời mời chính thức tham dự lễ cưới và tiệc bữa trưa đã được gửi, tuy nhiên danh sách khách mời vẫn được giữ bí mật. Giấy mời gửi đến quan khách được thực hiện bởi Barnard & Westwood, một nhà in ở London vốn có truyền thống in thiếp mời cho gia đình Hoàng gia kể từ những năm 1980 đến nay.

Chiến dịch an ninh đồ sộ

Lực lượng cảnh sát Thung lũng Thames, lực lượng chịu trách nhiệm quản lý hai khu vực gồm Windsor và Maidenhead, được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đám cưới với sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan đối tác khác, bao gồm Lực lượng cảnh sát đô thị và Cảnh sát giao thông Anh. Đây được xem là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh lớn nhất từng được thực hiện ở Anh.

Theo một tuyên bố mà cảnh sát Anh đưa ra mới đây, tình hình an ninh ở khu vực sắp tổ chức đám cưới Hoàng gia đang dần được tăng cường, trong đó các sỹ quan cảnh sát có vũ trang và không có vũ trang, chó nghiệp vụ, lực lượng kỵ binh đã được triển khai trên khắp các tuyến phố của Windsor dù nhiều tuần nữa mới đến ngày tổ chức đám cưới.

Cảnh sát Anh cũng cảnh báo người dân về việc di chuyển trong khu vực này bằng xe hơi trong ngày tổ chức đám cưới Hoàng gia, nói rằng họ có thể bị chặn để kiểm tra. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông Anh chịu trách nhiệm tuần tra các trạm xe lửa. Bất cứ ai đến Windsor bằng xe lửa trong ngày này đều sẽ bị kiểm tra xem có mang vũ khí hay không.

Hiện vẫn chưa rõ chi phí để thực hiện chiến dịch đảm bảo an ninh đồ sộ này, hoặc số lượng sỹ quan cảnh sát và lực lượng an ninh tham gia.

Yến tiệc, nghệ sỹ và tuần trăng mật

Các vị khách mời tới lễ cưới Hoàng gia Anh sẽ được thưởng thức chiếc bánh cưới cách tân được làm ra bởi bàn tay tài hoa của chuyên gia làm bánh Claire Ptak. Chiếc bánh vị chanh này sẽ được tô điểm bằng kem bơ và hoa tươi. Được biết, Ptak, sinh trưởng ở bang California (Mỹ) và hiện đang sở hữu cửa hiệu bánh Violet Cakes ở London, là một người bạn của Meghan Markle.

Ngoài chiếc bánh cưới ra thì danh sách các món ăn trong 2 bữa yến tiệc của lễ cưới Hoàng gia đều không được tiết lộ.

Bất chấp những tin đồn cho rằng nhóm nhạc Spice Girls, ca sỹ Elton John, Ed Sheeran và Sam Smith đều có khả năng sẽ tham gia biểu diễn trong sự kiện yến tiệc buổi tối trong đám cưới Hoàng gia, nhưng đến nay Điện Kensington vẫn chưa chính thức công bố ai sẽ là nghệ sỹ có được niềm vinh dự này.

Cho dù đám cưới Hoàng gia vốn được coi như một sự kiện công chúng thay vì sự kiện cá nhân, nhưng việc lựa chọn điểm đến cho tuần trăng mật của các thành viên hoàng tộc luôn là bí mật được giữ đến phút chót.

Hiện nay nhiều người đã bắt đầu đồn đoán về địa điểm có thể được cặp đôi chọn để đi tuần trăng mật, trong đó bao gồm Botswana (nơi mà hai người đã chính thức bắt đầu mối quan hệ) và Seychelles (nơi Hoàng tử William và công nương Catherine từng lựa chọn cho tuần trăn mật của mình).

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dam-cuoi-hoang-gia-anh-duoc-ca-the-gioi-mong-cho-co-gi-tintuc400117