Đâm chủ sà lan vì không vay được 20 triệu đồng

Tính hỏi vay chủ sà lan 20 triệu đồng nhưng không được, sau đó đã cầm dao đâm nạn nhân gây thương tích 47%.

Ngày 22/4, TAND tỉnh Vĩnh Long, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (41 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) 9 năm tù về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Tính làm công trên sà lan chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng của ông Hà Văn Nhà (48 tuổi, tạm trú tại huyện Bình Tân).

Bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 12/10/2020, Tính hỏi mượn ông Nhà số tiền 20 triệu đồng nhưng không nhận được sự đồng ý. Bởi trước đó, Tính đã mượn ông Nhà 110 triệu đồng và còn thiếu lại 15 triệu đồng.

16h cùng ngày, Tính đến quán cà phê ở huyện Bình Tân, gặp ông Nhà để tính tiền công. Tại đây, Tính đã đâm nhiều nhát, khiến ông Nhà thương tích 47%. 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Tính đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, hành vi của Tính đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Tính đã thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã nêu.

Thanh Thảo – Hồng Quyến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/dam-chu-sa-lan-ga-lam-cong-lanh-9-nam-tu-638344/