Đâm chủ quán tạp hóa tử vong bằng 13 nhát dao vì nói chuyện nợ tiền

Sau khi nghe chủ quán tạp hóa nói đùa về chuyện tiền nợ, nghi phạm đã bỏ về nhà lấy dao rồi quay trở lại chém liên tiếp 13 nhát vào người chủ quán khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hữu (18 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 22/12, Phạm Văn Hữu cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú.

Trong lúc đang nhậu do hết rượu, Phạm Văn Hữu đã điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.M. (xã Phú Bình) do ông B.V.D. (54 tuổi, ngụ xã Phú Bình) làm chủ hỏi mua 5 lon bia và 5 quả trứng với tổng số tiền là 67.000 đồng.

Không có tiền trả, Hữu xin khất nợ rồi cầm bia và trứng về nhậu tiếp cùng bạn.

Sau khi uống hết bia, Hữu cùng một người bạn ra tiệm tạp hóa của ông B.V.D. mua lon nước ngọt và trả 20.000 đồng.

Lúc này, ông D. nói đùa với Hữu là "vừa nãy mày thiếu tao 500.000 đồng”. Nghe vậy, Hữu tức giận nghĩ ông D. biết mình say, nên cố tình ép trả 500.000 đồng. Hữu đã bỏ về nhà lấy dao rồi quay trở lại gặp ông D. để nói chuyện.

Sau đó, Hữu và ông D. to tiếng qua lại. Trong lúc tức giận, Hữu đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lê Xuân/VietnamPlus

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-chu-quan-tap-hoa-tu-vong-bang-13-nhat-dao-vi-noi-chuyen-no-tien-post1388673.html