Đâm chết xóm trưởng vì ống nước vỡ trước nhà, ông lão gần 70 tuổi trả giá đắt

Thấy ống cống mương thủy lợi qua cổng nhà bị hỏng, gia đình phải bắc tấm ván qua mương để vào nhà, ông Nhung đến nhà trưởng xóm 'nói chuyện' rồi phát sinh mâu thuẫn nên đã vác dao đến đâm nạn nhân tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhung tại phiên tòa xét xử. (Ảnh. H.L)

Ngày 24/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhung (SN 1952, trú ở xóm 3, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 5/3/2018, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960, trú tại xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An – xóm trưởng xóm 3) đến nhà ông Nguyễn Văn Nhung để bàn chuyện lấy gốc cây của gia đình do chắn mương thoát nước của xóm và được ông Nhung đồng ý.

Sáng 6/3, ông Thắng cho người đưa máy múc đến để thi công khiến ống cống bị vỡ, đường vào nhà ông Nhung bị hỏng.

Chiều cùng ngày, ông Nhung đi làm về phải bắc tấm ván qua mương nước mới vào được nhà liền đến nhà ông Thắng để hỏi, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Được hàng xóm can ngăn, ông Nhung về nhà nhưng sau đó cầm 1 con dao tới nhà ông Thắng để “nói chuyện”. Khi ông Thắng vừa đi ra cổng thì bị ông Nhung đâm một nhát dao vào vùng ngực. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng,

Sau khi gây án, ông Nhung đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nhung thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin lỗi gia đình bị hại, mong HĐXX giảm án.

Sau khi xem xét các tỉnh tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhung 19 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng (hiện ông Nhung đã đền bù được 30 triệu đồng).

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dam-chet-xom-truong-vi-ong-nuoc-vo-truoc-nha-ong-lao-gan-70-tuoi-tra-gia-dat-post269357.info