Đâm chết vợ tại tòa, lãnh 20 năm tù

Ngày 11.1, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú P.Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa - Ảnh: ẢNH: NGUYÊN BÌNH

Theo cáo trạng, năm 2000, Hùng kết hôn với chị Nguyễn Thị Bích Thuận (45 tuổi) và có 3 con chung. Tuy nhiên, do Hùng thường xuyên uống rượu say, đánh đập, chửi bới nên chị Thuận đã làm đơn xin ly hôn.

Ngày 11.9.2018, TAND TX.Buôn Hồ triệu tập Hùng và chị Thuận đến hòa giải. Trước khi đến tòa, Hùng mua một con dao nhỏ giấu trong người.

Buổi hòa giải không thành do Hùng không đồng ý ly hôn.

Khi ra về đến khu vực sảnh của TAND TX.Buôn Hồ, Hùng yêu cầu chị Thuận rút đơn ly hôn nhưng chị Thuận không đồng ý nên Hùng rút dao đâm 9 nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Thấy vậy, một số người có mặt tại tòa án lao vào khống chế Hùng giao cho cơ quan công an.

Chị Thuận được đưa đến Bệnh viện đa khoa TX.Buôn Hồ cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trung Chuyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-vo-tai-toa-lanh-20-nam-tu-1042566.html