Đâm chết vợ, lĩnh án 15 năm tù

Bị cáo Nguyễn Công Nam (SN 1982, thôn Vĩnh Phệ, Ba Vì, Hà Nội) đi uống rượu về thì bị vợ mắng nhiếc, hành hung nên đã tức giận, sát hại vợ.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội xét xử vụ Giết người. Bị cáo là Nguyễn Công Nam (SN 1982, thôn Vĩnh Phệ, Ba Vì, Hà Nội).

Xuất phát từ rượu bia và mâu thuẫn gia đình, trong giây phút kích động Nguyễn Công Nam đã gây ra bi kịch khi dùng dao sát hại vợ là chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1983).

Theo cáo trạng, trưa ngày 12/2/2019, bị cáo Nguyễn Công Nam đi uống rượu tiếp khách. Sau đó, Nam đi về nhà tại số A16, khu đô thị Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội đắp chăn nằm ngủ. Khi chị Oanh về nhà thấy Nam có biểu hiện say xỉn liền quát: “Đồ khốn nạn, suốt ngày nhậu nhẹt”. Nam thức dậy thì bị chị Oanh lấy máy sấy tóc ném vào đầu.

Bị cáo Nguyễn Công Nam tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Công Nam tại tòa.

Tức giận, Nam lấy con dao gọt hoa quả trên nóc tủ đuổi theo chị Oanh. Chị Oanh quay lại giữ tay Nam, hai bên giằng co nhau. Nam đâm một nhát vào bụng chị Oanh. Nam đưa chị Oanh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Sau khi phạm tội, Nam đến Công an phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội để đầu thú. Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Công Nam tỏ ra ân hận. Bị cáo cho biết mình là lao động chính trong nhà, nay xảy ra bi kịch mẹ chết, bố lâm cảnh tù tội khiến hai cháu nhỏ bơ vơ. Bị cáo xin tòa cho được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về cuộc sống chăm sóc hai con nhỏ.

Có mặt tại phiên tòa, gia đình của bị hại và bị cáo đều xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. Vị đại diện Viện kiểm sát cũng nhận định nguyên nhân xảy ra bi kịch một phần do bị hại, nên đề nghị mức án 17-18 năm tù giam với bị cáo Nguyễn Công Nam.

Sau khi tiến hành nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo gây án trong lúc bị kích động, nguyên nhân một phần do bị hại. Thêm vào đó, bị cáo ăn năn thành khẩn và còn trách nhiệm nuôi hai con nhỏ, gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Nam bản án 15 năm tù giam, nhẹ hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dam-chet-vo-linh-an-15-nam-tu-939090.vov