Đâm chết trộm gà: Chuẩn bị dao 26 cm mật phục

Chủ trang trại đâm chết kẻ trộm gà khai nhận trước đó đã chuẩn bị dao, dây thừng và rủ cháu đến trang trại mật phục bắt kẻ trộm.

Nam thanh niên trộm gà bị đánh tử vong là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993, trú xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với: Trần Văn Hiền (57 tuổi) và Trần Văn Khanh (39 tuổi) cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam để điều tra về hành vi giết người.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Hiền khai nhận trong khoảng thời gian gần đây, trang trại nuôi gà của gia đình ông này liên tục xảy ra những vụ mất trộm gà. Nghi ngờ có người nào đó lợi dụng đêm tối đến trang trại mình trộm gà nên tối ngày 28/10, ông Hiền đã rủ theo cháu ruột là Trần Văn Khanh đến mật phục tại trang trại để rình bắt.

Trần Văn Hiền cũng khai nhận trước khi đến trang trại, ông này đã chuẩn bị một con dao dài (khoảng 26 cm) và dây thừng. Trong khi đó, Trần Văn Khanh mang theo một ống thụt xe máy bằng kim loại.

Khoảng 1h30’ rạng sáng ngày 29/10, tại khu vực mật phục của mình, ông Hiền phát hiện có người lẻn vào bắt trộm gà. Liền đó,ông Hiền cầm dao chạy đến đồng thời hô hoán, đánh động cho Trần Văn Khanh đến giúp sức.

Vụ việc xảy ra gây xôn xao trong khu vực (Ảnh Đời sống Plus/GĐVN).

Bị phát hiện, đối tượng trộm gà đã xảy ra ẩu đả với ông Hiền. Trong lúc vật lộn, ông Hiền dùng con dao mang theo đâm 1 nhát vào người đối tượng. Bị đâm bất ngờ, kẻ trộm gà quật sức chống trả để chạy trốn nhưng bị ông Hiền đâm thêm một nhát nữa vào vùng đùi.

Trong lúc diễn ra sự việc, Trần Văn Khanh cũng lao vào giúp sức bằng cách dùng chân đạp vào người kẻ trộm gà và cùng ông Hiền khống chế, dùng dây thừng trói kẻ trộm lại sau đó báo cáo lên Công an xã Bắc Lý. Tuy nhiên, do vết thương vào phần hiểm gây mất máu cấp nên kẻ trộm gà đã tử vong một lúc sau đó.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Lý Nhân và Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ ông Trần Văn Hiền và Trần Văn Khanh để điều tra.

Theo cơ quan chức năng, có mặt trong lần trộm gà tại trang trại của ông Hiền ngoài Hoàng Anh ra còn có Trần Đình Hải (24 tuổi, trú cùng huyện).

Trong khi Hoàng Anh đột nhập vào trang trại để trộm gà thì Hải có nhiệm vụ ở bên ngoài để cảnh giới. Chính quyền địa phương nơi Hoàng Anh sinh sống xác nhận người này hiện đang trong diện theo dõi nghiện ma túy và đã từng có tiền án.

Trước đó trao đổi với Đất Việt, ông Đặng Ngọc Lưu -Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết vào thời điểm trên, Anh lẻn vào khu chuồng trại nhà ông Hiền ăn trộm 2 con gà đem giấu đi sau đó quay lại trộm tiếp thì bị ông Hiền phát hiện.

"Sau khi bị gia chủ phát hiện, thanh niên có cầm dao chống đối và bị ông Hiền tước dao rồi đâm vào bả vai. Thanh niên tiếp tục chống đối và bị ông Hiền dùng dao đâm vào đùi. Bản thân ông và gia đình cũng định đưa đi cấp cứu nhưng không kịp bởi có thể thời gian trói nhất định nên dẫn đến thanh niên đó tử vong" -Chủ tịch xã thông tin.

Theo đại diện xã Bắc Lý, ông Hiền năm nay đã 60 tuổi. Ở địa phương ông Hiền chăn nuôi và làm nông, không có tiền án tiền sự hay mâu thuẫn, gây gổ với ai.

Thời gian qua nhà ông bị mất trộm khá nhiều nên có thể ông Hiền bức xúc khi gặp trộm. Hơn nữa ông Hiền không chủ định đánh chết trộm, sau khi đâm trộm hai nhát có trói hắn lại để đưa lên xã nhưng chưa kịp đưa thì nạn nhân đã tử vong.

Bảo Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-trom-ga-chuan-bi-dao-26-cm-mat-phuc-3368421/