Đâm chết người yêu rồi bỏ trốn khỏi nhà trọ

Sau cuộc cãi cọ, Quyền lấy dao đâm anh Sang rồi bỏ mặc nạn nhân và bỏ trốn.

TAND TP HCM vừa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (20 tuổi, ngụ quận 7) 16 năm tù về tội danh "Giết người".

Bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền.

Bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền.

Theo cáo trạng, Quyền và anh Sang sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại một nhà trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã do anh Sang hay ăn nhậu.

Rạng sáng ngày 20/10/2019, Quyền và anh Sang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quyền tát vào mặt anh Sang thì bị anh Sang dùng xô nhựa đánh. Bực tức, Quyền lấy dao đâm anh Sang rồi bỏ trốn về nhà dì ruột ở quận Tân Phú. Sau đó, người cùng dãy nhà trọ phát hiện anh Sang nằm chết trên bãi đất trống nên đã báo công an. Ngày 21/10/2019, Quyền bị bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi của Quyền đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe. Do vậy, HĐXX sơ thẩm tuyên Đoàn Thị Bé Quyền 16 năm tù về tội giết người.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dam-chet-nguoi-yeu-roi-bo-tron-khoi-nha-tro-d132215.html