Đâm chết người vì vỗ mông, kéo dây áo con vợ mình

Anh dẫn vợ và con đi ăn đêm và gặp nhóm bạn quen, trong lúc sang mời rượu, người bạn tên Hùng đã vỗ mông vợ Anh.

Đối tượng đâm chết người là Vũ Tuấn Anh (SN 1984), trú tại thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Khoảng 23h ngày 29/8, Anh cùng với vợ là chị N.T.A.N và con gái 9 tuổi đến quán bánh cuốn tại tổ 27 phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) để ăn đêm.

Lúc này, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990) trú tại thôn Sông Lô 9, xã An Tường đang ăn bánh cuốn, uống rượu với 8 người bạn ở bàn bên cạnh. Do quen biết từ trước, Hùng sang bàn mời Tuấn Anh một chén rượu.

Tại đây, Tuấn Anh thấy anh Hùng có hành vi một tay cầm chén rượu, tay còn lại vỗ mông vợ mình 2,3 phát. Thậm chí Tuấn Anh còn thấy Hùng dùng tay túm qua lớp áo bò kéo vào dây áo con của chị N.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh (Ảnh CAND)

Đối tượng Vũ Tuấn Anh (Ảnh CAND)

Bực tức vì hành động của người quen, Tuấn Anh liền sang bàn bên cạnh gọi Hùng ra ngoài nói chuyện và giữa hai người xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ngay sau đó, Tuấn Anh chạy vào quán lấy 1 chiếc kéo sử dụng để cắt bánh cuốn đâm Hùng 3 nhát khiến nạn nhân ngã ngục. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nhưng do vết thương quá nặng Hùng đã tử vong. Ngay sau khi gây án Tuấn Anh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. (Ảnh LĐ)

Tuấn Anh sau đó đã gọi điện về cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị L. nói “Mẹ ơi con gây án rồi, con lấy kéo đâm chết người ta, mẹ lên bệnh viện xem người ta sống hay chết”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra xác minh.

Đến gần 9h sáng ngày 30/8, được sự vận động của người vợ và người thân, Vũ Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố, tạm giam Vũ Tuấn Anh về hành vi giết người.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-nguoi-vi-vo-mong-keo-day-ao-con-vo-minh-3364640/