Đâm chết người vì trầy xước xe sau va chạm giao thông

Sau khi va chạm giao thông, thấy anh Phương không dừng lại giải quyết, Minh đuổi theo và dùng hung khí đâm người đàn ông tử vong.

Ngày 5/11, Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Diệp Cẩm Minh (47 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phương (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Minh tại cơ quan điều tra

Minh tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào trưa 31/10, anh Phương chạy xe máy ở quận 5. Tới giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh - Trần Hưng Đạo, xe ông Phương xảy ra va quẹt với xe máy của Minh. Thấy người này không bị thương, anh Phương lái xe chạy tiếp thì bất ngờ Minh rồ ga đuổi theo, dùng dao đâm, gây thương tích cho anh Phương.

Bị thương, anh Phương cố giữ xe đối phương lại thì bị đẩy và kéo đi một đoạn. Đến đường Dương Tử Giang (phường 14, quận 5), cách hiện trường ban đầu không xa, anh Phương ngã xuống đường, bất động. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên anh Phương đã tử vong sau đó.

Riêng đối tượng sau khi gây án đã tăng ga tẩu thoát về hướng chợ Kim Biên.

Ngay sau vụ án mạng xảy ra, công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera khu vực.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/11, trinh sát đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là Diệp Cẩm Minh khi đối tượng đang ngồi uống cà phê ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi của mình và khai Minh mới mua chiếc xe máy nhưng sau va chạm anh Phương không dừng lại mà tiếp tục chạy nên bức xúc rút dao đâm anh Phương.

Theo Công an quận 5, Minh có một tiền án liên quan đến ma túy.

H.a (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/dam-chet-nguoi-vi-tray-xuoc-xe-sau-va-cham-giao-thong