Đâm chết người vì không nhường đường lĩnh 20 năm tù

Xô xát vì hai bên không chịu nhường đường nhau khi tham gia giao thông, Thảo lấy dao từ ô tô đâm chết người.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Xuân Thảo (tức Thảo Ộp), sinh năm 1988, ở số 110, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội danh giết người theo điều 138 BLHS.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh: Khoảng 21 giờ ngày 06/02/2018 (ngày 21 tháng Chạp), Đào Xuân Thảo sau khi ăn tất niên và uống rượu xong ở nhà anh Phạm Đăng Hạnh, SN 1982, ở đường Nguyễn Đức Ánh, phường Đại Phúc, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Ninh thì ra về.

 Bị cáo Thảo trước bục khai báo

Bị cáo Thảo trước bục khai báo

Thảo điều khiển xe ô tô Huyndai Tucson biển kiểm soát 29A-413.69 đi gần đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Đức Ánh với đường Bình Than thuộc khu 3, phường Đại Phúc, thì gặp anh Nguyễn Thế Sáng đi xe mô tô biển kiểm soát 99G1-127 chở anh Ngô Trọng Sĩ, SN 1986, ở thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì hai bên xảy ra xô xát do không nhường đường cho nhau.

Thảo mở cửa xuống xe và nói: "Mày biết tao là ai không? Tao Thảo ộp Lạng Sơn đây".

Ngay sau khi dứt lời, Thảo dùng dao nhọn dài khoảng 30 cm đâm một nhát vào ngực trái của anh Sĩ. Hậu quả anh Sĩ chết trên đường đến bệnh viện.

Thảo bị bắt sau khi gây án và bị truy tố về tội giết người quy định tại theo Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện bị cáo là người côn đồ, coi thường kỷ cương, pháp luật của nhà nước, do vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đào Xuân Thảo 20 năm tù giam.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dam-chet-nguoi-vi-khong-nhuong-duong-linh-20-nam-tu-270762.html