Đâm chết người vì bị vây đánh đòi nợ tiền hát karaoke

Công an tỉnh Thái Nguyên hôm nay (14/3) cho biết, đơn vị đang điều tra Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) đâm ba người thương vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 12/3, Trần Văn Thông (SN 1976, trú xóm Đài Hòa, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng Dương Đình Thanh (SN 2003, trú xóm Chiềng, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) và Lê Huỳnh Đức (SN 2003, trú xóm Đông Tiến, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) tới quán trà chanh 1945 thuộc xóm Trại (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên) để tìm Đặng Đức Đạt đòi nợ.

Đạt bị cơ quan bắt giữ

Đạt bị cơ quan bắt giữ

Trong lúc xô xát, Đạt bất ngờ rút dao đâm vào nhóm đối thủ rồi ôm hung khí tháo chạy.

Hậu quả, Trần Văn Thông bị thương nặng đã tử vong sau đó tại bệnh viện; Thanh và Đức hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thị xã Phổ Yên.

Được biết, Đặng Đức Đạt nợ 11 triệu đồng tiền hát một quán karaoke (thuộc phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) nên ba thanh niên đến đòi thì xảy ra vụ việc.

Đến 19h cùng ngày, Công an bắt được đối tượng Đặng Đức Đạt khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dam-chet-nguoi-vi-bi-vay-danh-doi-no-tien-hat-karaoke-o-thai-nguyen-719555.html