Đâm chết người vì... bị đánh hội đồng

Tú và Hùng cầm ghế đánh Nam. Nam bỏ chạy một đoạn thì bị ngã. Tú và Hùng đuổi kịp, dùng ghế gỗ tiếp tục đánh Nam. Khi Tú và Hùng xông đến...

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng nghị, giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo: Trương Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa): 5 năm tù về tội giết người; Trần Văn Hùng (sinh năm 1987, trú Phước Long, Nha Trang): 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Nam phạm tội thuộc trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, Nam và Đỗ Ngọc Tú quen biết nhau từ trước. Khoảng 15 giờ 30 ngày 10-6-2018, Nam ngồi nhậu một mình tại một quán nhậu ở Phước Long, Nha Trang thì Tú, Hùng cùng một số thanh niên vào, ngồi nhậu ở bàn khác. Thấy Tú nhỏ tuổi mà không chào hỏi nên Nam cầm ly bia sang bàn Tú nói đừng bao giờ gọi Nam bằng anh, dẫn tới mâu thuẫn, đánh nhau.

Tú và Hùng cầm ghế đánh Nam. Nam bỏ chạy một đoạn thì bị ngã. Tú và Hùng đuổi kịp, dùng ghế gỗ tiếp tục đánh Nam. Khi Tú và Hùng xông đến, Nam lấy trong túi ra chùm chìa khóa, mở lưỡi dao xếp và đâm nhiều nhát vào Hùng và Tú, khiến Tú tử vong, còn Hùng thương tích 37%.

Sau đó, Nam bỏ trốn, hôm sau ra đầu thú. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, Hùng đã cùng Tú đuổi đánh Nam, làm náo loạn một khu vực.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/dam-chet-nguoi-vi-bi-danh-hoi-dong-8138004/