Đâm chết người vì bạn gái bị trêu ghẹo

Chở bạn gái đi chơi và bị các đối tượng khác trêu ghẹo dẫn đến xô xát, Nghĩa đã ra tay sát hại đối phương.

Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố bị can Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993), trú tại xóm Vạn Thành, xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội Giết người.

Theo đó, vào lúc 21h45 ngày 29/7, Nghĩa chở bạn gái là Nguyễn Thị Hường (SN 1988), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành đi dạo theo hướng từ QL48E lên thị trấn Yên Thành.

Trên đường đi, cặp đôi này gặp Thái Hữu Bảo đi xe máy chở theo Hồ Đình Đoàn (cùng SN 1997), đều trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Sau đó, Bảo và Đoàn đi xe lạng lách, trêu ghẹo bạn gái của Nghĩa và bị thanh niên 25 tuổi đánh trả.

Ngay sau đó, Bảo gọi thêm 3 người bạn nữa đến chặn xe Nghĩa ngay thị trấn Yên Thành nên giữa 2 bên xảy ra cãi vã, ẩu đả.

Tại đây, Bảo dùng tay đấm vào người Nghĩa. Khi Nghĩa bỏ chạy, Bảo tiếp tục đuổi theo sau và lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Nghĩa dùng dao đâm vào ngực, lưng Bảo rồi bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dam-chet-nguoi-vi-ban-gai-bi-treu-gheo-254648.htm