Đâm chết người trong lúc cứu anh họ, thanh niên Quảng Nam lãnh 20 năm tù

Thấy anh họ bị 3 người vây đánh, Trung lao vào cứu. Trong lúc ẩu đả, Trung cầm kéo đâm chết người.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trung tại phiên tòa

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Lâm (SN 1987, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) mở cơ sở cho vay tiền ở đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ).

Lâm thuê Nguyễn Thanh Huân (SN 1990), Hồ Việt Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Đức (SN 1996, cùng trú huyện Tiên Phước) làm việc cho mình.

Cuối tháng 3/2018, anh Nguyễn Tấn Dũng (SN 1984, trú xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành) đến vay Lâm 10 triệu đồng. Theo giao kèo, Dũng sẽ trả lãi 1,5 triệu đồng/tháng cho Lâm.

Ngày 27/6/2018, Dũng cùng với em họ của mình là Nguyễn Ngọc Trung, đến cơ sở của Lâm để trả tiền.

Tại đây, Dũng yêu cầu gặp Lâm để trả tiền nhưng không được đáp ứng. Lúc này, Dũng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với Huân, Thắng và Đức.

Đỉnh điểm, Huân, Đức, Thắng dùng tay, cây ba trắc và bình nước siêu tốc đánh Dũng.

Thấy vậy, Trung chạy vào can ngăn thì bị Huân dùng cây ba trắc đánh ngã xuống nền nhà. Trong cuộc loạn đả, để giải vây cho Dũng, Trung dùng kéo đâm 4 nhát vào ngực của Thắng làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trung 20 năm tù về tội “giết người”.

Trước đó, Trung có tiền án 9 tháng tù giam về tội “Dâm ô trẻ em”

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dam-chet-nguoi-trong-luc-cuu-anh-ho-thanh-nien-quang-nam-lanh-20-nam-tu-619253.html