Đâm chết người ở TP.HCM, nghi can đầu thú tại Hà Nội

Công an quận Phú Nhuận đã di lý đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) từ Công an TP Hà Nội vào TP.HCM để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Hiện trường vụ án mạng do Phạm Anh Tuấn gây ra tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hiện trường vụ án mạng do Phạm Anh Tuấn gây ra tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Tuấn được xác định là nghi can đâm chết anh Trịnh Quang Huy (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) trên đường Phan Đăng Lưu (phường 7, quận Phú Nhuận) vào chiều 23/4.

Vào buổi chiều xảy ra sự việc, Huy cùng bạn đi 2 xe máy trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận về chợ Bà Chiểu. Trong quá trình di chuyển, xe của nhóm Huy có va chạm với xe của nhóm 4 thanh niên, trong đó có Phạm Anh Tuấn.

Cự cãi một lúc, Huy cùng bạn lên xe rời đi. Nhóm Tuấn đuổi theo Huy đến trước nhà 51A Phan Đăng Lưu (phường 7, quận Phú Nhuận) thì chặn đường, đạp ngã xe bạn của Huy.

Phản ứng lại, Huy rút dao trong người định đâm nhóm của Tuấn nhưng sau đó bị Tuấn tước dao và đâm gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, Huy đã tử vong sau đó.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn về Hà Nội.

Theo anninhthudo.vn, Thượng tá Đào Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội cho biết: Ngày 25/4, đơn vị nắm được thông tin gia đình ông Phạm Xuân M (SN 1961, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) có con trai là Phạm Anh Tuấn (SN 1986) vào TP.HCM chơi và ngày 23/4 đã liên quan trực tiếp đến 1 vụ án mạng tại khu vực quận Phú Nhuận.

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã cử cán bộ tiếp xúc, vận động gia đình ông M đưa con trai đến trụ sở công an đầu thú. 21h30 ngày 25/4, gia đình ông M đã đưa Phạm Anh Tuấn đến trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội thú nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội. (Ảnh: anninhthudo.vn)

Tại Cơ quan Công an, Phạm Anh Tuấn khai: 14h ngày 23/4, sau khi đi uống rượu ở địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM), Tuấn cùng 3 người bạn mới quen (đều quê ở Hà Nội, có tên là Dũng, Thắng và Lì) đi 2 xe máy đến đoạn trước cửa số nhà 51 đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) thì va quệt với một nhóm thanh niên khác cùng đi xe máy, 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Tuấn bị thương ở bắp tay trái và đã dùng dao bấm có đầu nhọn đâm 3 nhát vào ngực đối phương rồi bỏ đi cùng nhóm bạn mới quen…

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP HCM đã di lý Phạm Anh Tuấn vào TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dam-chet-nguoi-o-tphcm-nghi-can-dau-thu-tai-ha-noi-post260710.info