Đâm chết người ở sòng bầu cua, gã côn đồ lĩnh án chung thân

Thấy bạn bị đuổi đánh ở sòng bầu cua, Nguyễn Cảnh Ba (31 tuổi) rút dao bấm đâm 1 người tử vong tại chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Ba lúc bị bắt và con dao gây án (ảnh nhỏ)

Đối tượng Ba lúc bị bắt và con dao gây án (ảnh nhỏ)

Ngày 9/9, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Ba (SN 1989, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo buộc, khoảng 19h ngày 27/1/2020 (tức mùng 3 Tết), sau khi ăn nhậu xong, Ba cùng Đinh Quý Liêm (SN 1993, trú thị trấn Đông Phú) tìm đến xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chơi bầu cua để gỡ gạc lại 2 triệu đồng đã thua đêm trước.

Khoảng 20h cùng ngày, cả 2 ghé sòng bầu cua ở thôn Hiền Lương, xã Bình Giang. Tại đây, Liêm và Ba xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Đ.T.N. (trú thôn Hiền Lương). Thấy Liêm đánh anh N., một số thanh niên đang chơi bầu cua đã xông vào đánh Liêm nên Liêm phải bỏ chạy.

Thấy bạn bị đuổi đánh, Ba rút con dao bấm dài 24cm mang theo xông vào đánh lại. Lúc này, anh Nguyễn Chiếm Lâm (SN 1983, trú thôn Hiền Lương) đang ngồi xem bầu cua vừa đứng dậy thì bị Ba xông đến đâm một nhát vào ngực làm anh Lâm chết tại chỗ.

Nhóm thanh niên ở sòng bầu cua xông vào đoạt con dao trên tay Ba và đánh Liêm bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Ba bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau một tuần, còn Liêm được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo hồ sơ, năm 2016, Ba từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xử phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2019, Ba bị Đồn Công an Hương An (huyện Quế Sơn) xử phạt hành chính về hành vi “tàng trữ các loại dao nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác”.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Ba tù chung thân.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dam-chet-nguoi-o-song-bau-cua-ga-con-do-linh-an-chung-than-263640.html