Đâm chết người ở quán nhậu vì nhờ mua thuốc lá

Mâu thuẫn xuất phát từ việc nhóm thanh niên ăn nhậu nhờ nhân viên của quán đi mua thuốc lá nhưng người này gặp mưa nên về trễ.

Ngày 2-11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Trần Văng L. (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, chiều 31-10, nhóm thanh niên bốn người đến quán nhậu trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh ăn uống.

Trong lúc ăn uống, nhóm này nhờ nhân viên quán nhậu đi mua thuốc lá. Tuy nhiên, người này về muộn do mắc mưa.

Nhóm thanh niên tức tối cự cãi; một người đập bể nhiều ly uống nước rồi rời đi.

Vài phút sau, hai người trong nhóm này đi cùng với hai thanh niên khác quay lại đập phá. Họ đến một bàn có sáu người đang ngồi rồi sau đó nảy sinh mâu thuẫn, to tiếng đánh nhau với anh L.

Trong lúc xô xát, anh L. bị một người trong số này dùng hung khí đâm nhiều nhát, gục ngay tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhóm gây án nhanh chóng bỏ trốn nhưng công an ban đầu đã xác định được hai người liên quan đều ngụ trên địa bàn huyện Bình Chánh.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dam-chet-nguoi-o-quan-nhau-vi-nho-mua-thuoc-la-947652.html