Đâm chết người giành đường chạy xe, 8X lĩnh 18 năm tù

Hai thanh niên ở Sóc Trăng rút hung khí đâm nhau để giành đường đi trong con hẻm khiến một người mất mạng.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Nguyễn Văn Dũ (30 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề) 18 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân cùng tuổi với bị cáo là Lâm Huy Hoàng Em, ngụ thị trấn Trần Đề.

Dũ và Em là bạn, tối 26/1, hai người này giành nhau lối đi trong một con hẻm trước nhà trọ ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề.

Nguyễn Văn Dũ tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Nguyễn Văn Dũ tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Sau khi nhường đường cho Dũ chạy trước, Hoàng Em nghe bạn nói những lời khó nghe nên trả lời lại: "Mày muốn gì thì làm ở đây luôn đi". Dũ dừng xe, rút dao nhọn trong túi quần đâm vào người đối phương.

Bị bạn tấn công, Hoàng Em dùng kéo chống trả. Khi bị đâm trúng mặt, Dũ đâm lại nhiều nhát vào người Hoàng Em khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau một ngày bỏ trốn, 8X đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú.

Tại tòa, Dũ thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và xin lỗi gia đình bị hại.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dam-chet-nguoi-gianh-duong-chay-xe-8x-linh-18-nam-tu-post979400.html