Đâm chết người, đứng chờ công an đến bắt

Người đàn ông sau khi đâm chết người đã gọi điện cho công an xóm rồi chờ công an tới bắt giữ.

Đối tượng đâm chết người tới giải quyết mâu thuẫn do va quẹt giao thông là Trần Đình Lương (32 tuổi, trú tại xóm 6, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nạn nhân là ông Phan Trọng V. (52 tuổi, trú xã Hoa Thành).

Được biết sau khi đâm ông V., Trần Đình Lương không bỏ trốn mà đứng ngay tại hiện trường chờ công an đến bắt giữ.

Chiều 10/5, trao đổi với PV, ông L.A.C -Trưởng công an xã Hòa Thành cho biết: "Người bị Lương đâm tử vong từng là trưởng thôn trên địa bàn xã. Sau khi đâm ông V, Lương đã gọi điện cho công an viên của xóm trình báo vụ việc rồi đứng tại hiện trường đợi công an đến bắt.

Nhận được tin báo từ Lương, công an viên đó đã báo công an xã Hòa Thành, khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã tới hiện trường đưa đối tượng về trụ sở.

Thời điểm bị bắt, tâm lý Lương bình thường, không hoảng loạn. Đối tượng trong lúc đợi công an tới bắt cũng chỉ đứng tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, không gây gổ với ai hay phản kháng với lực lượng chức năng".

Khu vực xảy ra vụ án mạng. (Ảnh PLO)

Khu vực xảy ra vụ án mạng. (Ảnh PLO)

Theo lời ông C, Lương sau khi dùng dao đâm ông V đã báo công an ngay, thời điểm đó bản thân Lương cũng không biết ông V đã bị Lương đâm tử vong.

Nhận xét thêm về nghi phạm, đại diện công an xã Hoa Thành chia sẻ: "Lương làm nghề nông nên hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Ở địa phương đối tượng này chưa có tiền án tiền sự. Hiện cơ quan công an huyện Yên Thành đang tạm giữ Trần Đình Lương để điều tra, làm rõ vụ việc".

Như thông tin trước đó, khoảng 22 giờ ngày 8/5, Trần Đình Lương điều khiển máy cày lưu thông trên đường thì xảy ra va quệt với ông Phan Trọng M. đang điều khiển xe máy. Sau khi va chạm, Lương có đến xin lỗi ông M., nhưng không được đồng ý.

Ông M. lấy điện thoại gọi cho anh trai mình là Phan Trọng V. và một người khác lên giải quyết sự việc. Tại đây, giữa ông V. và Lương đã xảy ra xô xát, Lương bỏ về nhà. Đến khoảng 22 giờ 45 phút Lương cầm dao quay lại quán ông T., gần nơi xảy ra va chạm giao thông, dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông V. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông V sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-nguoi-dung-cho-cong-an-den-bat-3401827/