Đâm chết người đòi nợ, thanh niên... ngồi chờ công an đến

Đâm chết người đòi nợ sau khi bị đánh và đe dọa, thanh niên ngồi ở ghế đá trước nhà trọ chờ công an đến để giải quyết vụ việc.

Sáng 18/1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê Bến Tre).

Cuối ngày hôm qua (17/1), Bình cùng 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tới nhà trọ của Trần Văn Tú (SN 1995, quê Kiên Giang) ở đường NF3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhóm thanh niên này yêu cầu Tú trả khoản nợ đã vay. Do Tú chưa có tiền trả, nhóm Bình đã đánh “dằn mặt” nạn nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV & Infonet

Lời qua tiếng lại nên Bình lao vào đánh Tú. Tú dùng dao đâm nhiều nhát vào người Bình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi đâm chết thanh niên đến đòi nợ, Trần Văn Tú đã ở lại hiện trường chờ cơ quan công an đến giải quyết vụ việc.

Đến sáng ngày 18/1, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án.

Xem thêm: Nguyên nhân ban đầu khiến bé 70 ngày tuổi ở Hà Nội tử vong sau tiêm vắc xin ComBE Five

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dam-chet-nguoi-doi-no-thanh-nien-ngoi-cho-cong-an-den-59402-5.html