Đâm chết nam sinh vì chở bạn gái người khác đi nhậu

Sau khi nghe người yêu kể việc đi nhậu với người khác, Đạt đã đã rủ bạn đi rửa nhục khiến 1 nam sinh tử vong.

Liên quan đến thông tin nam sinh bị đâm chết vì chở bạn gái người khác đi nhậu, sáng ngày 3/1/2021, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện lãnh đạo Trường THPT Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nói về nam sinh Võ Thành Đạt (17 tuổi, học sinh Trường THPT Pleiku), vị lãnh đạo này cho rằng: "Đây là trường hợp cá biệt ở trường. Bố mẹ nam sinh này đã ly dị và hiện em này đang ở với bà nội. Năm ngoái, nhà trường cũng đã xử lý kỷ luật nam sinh này. Hiện nhà trường cũng đang đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng".

Được biết, chiều ngày 2/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP. Pleiku bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người gồm:

Võ Thành Đạt, Bùi Khánh Huyền (15 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Lê Nguyễn Hoàng Vỹ (18 tuổi), Ưng Văn Nghĩa (21 tuổi), Lê Anh Tuấn Vũ (19 tuổi), Phạm Anh Tuấn (18 tuổi), Ngô Minh Trí (18 tuổi), Măng Ngọc Sơn (17 tuổi, cùng trú tại TP. Pleiku).

Hiện trường nơi nam sinh THPT bị đâm chết. Ảnh: NLĐ

Hiện trường nơi nam sinh THPT bị đâm chết. Ảnh: NLĐ

Trước đó, khoảng 21h30 phút tối 1/1, Huyền và L.T.D.P (15 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đi nhậu cùng bạn tại nhà của Vỹ. Khi đang nhậu tại đây thì em Trần Công Khanh (19 tuổi, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) và em Hoàng Thanh Nguyên (17 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đến chở về nhà.

Tuy nhiên, Khanh và Nguyên không chở 2 cô gái này về nhà mà chở đến quán nhậu vỉa hè trước Bưu điện tỉnh Gia Lai thuộc tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Sau đó, Huyền quay lại nhà của Vỹ và kể lại sự việc cho bạn trai của mình là Đạt lúc này cũng đang ngồi nhậu tại đây. Do đó, Đạt rủ theo Huyền, Vỹ, Nghĩa, Vũ, Tuấn, Trí, Sơn đi tìm Khanh và Nguyên để đánh vì lý do chở người yêu của mình đi nhậu.

Khoảng 0h ngày 2/1, nhóm của Đạt thấy Khanh và Nguyên đang ngồi nhậu ở quán vỉa hè trước Bưu điện tỉnh. Tại đây, Vũ dùng dao găm đâm 2 nhát vào lưng của em Khanh, Vỹ và Nghĩa dùng dao tự chế và ghế nhựa đánh vào đầu Nguyên rồi bỏ trốn. Khanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tinh Gia Lai tuy nhiên đến khoảng 4h20 phút sáng cùng ngày thì tử vong do vết thương thấu ngực.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-nam-sinh-vi-cho-ban-gai-nguoi-khac-di-nhau-3425403/