Đâm chết kẻ trộm gà, chủ nhà lĩnh án tù chung thân

Dương nghi thanh niên trong nhóm đến đòi nợ trộm 5 con gà chọi nên vung dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đặng Văn Dương (30 tuổi, trú huyện Ứng Hòa) mức án tù chung thân về tội Giết người.

 Bị cáo khóc khi nhận án tù. Ảnh: N.H.

Bị cáo khóc khi nhận án tù. Ảnh: N.H.

Theo bản án, cuối năm 2018, Dương vay 10 triệu đồng của anh Chiểu (cùng huyện), với lãi suất 20% mỗi tháng.

Giữa năm 2019, đến hẹn trả nợ, Dương chưa thanh toán nên anh Chiểu nhờ nhóm người quen, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi, ở huyện Chương Mỹ), đến đòi tiền.

Ngày 14/7, Dương phát hiện mất 5 con gà chọi, nghi anh Tuấn bắt trộm gà để trừ nợ nên bị cáo tra hỏi.

Nghe anh Tuấn trả lời "tao thích thế", Dương vung dao tấn công nhóm đòi nợ. Bị đối phương vây đánh, Dương lấy dao bầu đâm chết anh Tuấn rồi ra đầu thú.

Tại tòa, HĐXX xác định anh Tuấn đã lấy 2 con gà của Dương, 3 con còn lại không xác định được tung tích.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dam-chet-ke-trom-ga-chu-nha-linh-an-tu-chung-than-post1054179.html