Đâm chết kẻ trộm gà, chủ nhà bị bắt giữ

Nguyễn Hoàng A. mang theo con dao bầu đi bắt trộm gà trong trang trại của gia đình ông Trần Văn Hiền ở Hà Nam bị phát hiện dẫn tới truy bắt và chống trả. Trong quá trình này, A. bị ông Hiền đâm vào đùi dẫn tới tử vong.

Tối ngày 29-10, tin từ Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khi một người nông dân đâm chết 1 kẻ trộm gà tại xã Bắc Lý. Vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc chủ trại gà đâm chết kẻ trộm gà

Hiện trường nơi xảy ra sự việc chủ trại gà đâm chết kẻ trộm gà

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29-10, Nguyễn Hoàng A. (SN 1993, ngụ tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân), có mang theo 1 con dao bầu đến trang trại của ông Trần Văn Hiền ở thôn Chương, xã Bắc Lý (huyện Lý Nhân) để trộm gà.

Trộm gà xong, A. ôm gà rời khỏi trang trại thì bị ông Hiền phát hiện. Trong quá trình chống trả lại ông Hiền, A. đã bị đâm vào vai và đùi. Do vết thương quá nặng, A. đã tử vong sau đó do mất máu cấp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lý nhân đã tới hiện trường bắt giữ ông Trần Văn Hiền, đồng thời điều tra, làm rõ vụ án.

Theo chính quyền xã Bắc Lý, ông Hiền không có tiền án tiền sự, có nhân thân tốt tại địa phương. Còn Nguyễn Hoàng A. từng có 1 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma túy.

Phong Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dam-chet-ke-trom-ga-chu-nha-bi-bat-giu-20181030071115601.htm