Đâm chết hàng xóm vì cho rằng bị xúc phạm

Trong lúc tìm xe ôm cho bạn, ông Em bị người hàng xóm lớn tiếng kêu về, nghĩ mình bị xúc phạm, ông Em về nhà lấy dao quay lại đâm hàng xóm tử vong.

Ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự ông Lê Văn Em (59 tuổi, ngụ ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), về hành vi giết người.

Đối tượng Em.

Đối tượng Em.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h ngày 16/10, ông Em cho một người quen cùng đi đám thôi nôi quá giang xe về. Khi đến trước nhà anh Phạm Quốc Tuấn (hàng xóm), ông Em dừng xe hỏi tìm xe ôm cho bạn đi tiếp. Lúc này, một trong 5 người đang nhậu trong nhà anh Tuấn là anh Nguyễn Trí Hải (30 tuổi, ngụ cùng xóm) lớn tiếng kêu ông Em đi về.

Cho rằng Hải xúc phạm mình, sẵn có hơi men trong người, ông Em chạy về nhà lấy con dao quay lại nhà anh Tuấn hỏi chuyện.

Tại đây, ông Em bị Hải nắm áo đuổi về, nên rút dao đâm anh này gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Hải đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, ông Em đã đến Công an huyện Vị Thủy đầu thú.

Vụ việc đang được Công an Hậu Giang, điều tra làm rõ./.

Theo Thế Phong/Công an Nhân dân

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/dam-chet-hang-xom-vi-cho-rang-bi-xuc-pham-post11855.html