Đâm chết hai người khi đến tìm vợ cũ

Nghi ngờ vợ cũ có người đàn ông khác, Thắng nổi cơn ghen tuông, xách dao đi đánh ghen và sát hại 2 người hàng xóm của tình địch.

Ngày 7/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đại Thắng (sinh năm 1967, ngụ quận 12, TPHCM) mức án tử hình về tội giết người.

Bị cáo Thắng lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, Thắng và chị T.T.M.T (sinh năm 1973, ngụ Gò Vấp) dù đã ly hôn nhưng Thắng vẫn ghen tuông và nghi ngờ vợ mình là chị T. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 20/8/2017, nổi cơn ghen, Thắng mang theo dao xếp bằng kim loại đến quán nhậu uống bia. Có hơi men trong người, Thắng tìm đến chỗ vợ cũ đang bán hàng. Tại đây, Thắng trông thấy chị Toan nói chuyện với một người đàn ông khác nên tiến đến gây sự, dọa đâm anh này.

Lúc này anh N.T.A. bán bánh mì gần đó lên tiếng: “Mày đâm nó không lẽ tao không đâm mày”. Sau đó, anh A. tiến về phía Thắng. Hai bên xô xát, Thắng cầm dao xếp đâm trúng A. Thấy vậy, anh T.Q.T. cầm cây sắt đánh Thắng. Dù vậy, không những không khống chế được đối phương mà anh T. còn bị đâm nhiều nhát.

Anh A. và anh T. được người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện 175, tuy nhiên đã tử vong trước khi nhập viện.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thắng là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo giết nhiều người cương quyết tước đoạt mạng sống của bị hại. Vì vậy HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thắng mức án tử hình.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/dam-chet-hai-nguoi-khi-den-tim-vo-cu/2018090703034670