Đâm chết 'cọc chèo' vì xin hoãn nhậu không được

Vừa uống được 2 ly rượu, Bây xin hoãn nhậu để về nhà giải quyết công việc. Người anh cọc chèo không đồng ý và gây sự nên bị Bây đâm chết.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Bây (35 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là Nguyễn Hồng Phúc (anh em cọc chèo (đồng hao) với bị cáo).

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2017, Phúc điện thoại nhắn Bây đến nhà anh Nguyễn Thanh Phong,( ngụ ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) uống rượu.

Tại đây, Bây chỉ uống 2 ly rượu rồi xin phép về nhà có việc. Cho rằng Bây kiếm cớ từ chối cuộc nhậu, và có ý coi thường mình nên Phúc không cho Bây về.

Bây cố gắng giải thích rằng đúng là nhà mình đang có việc gấp, xin về giải quyết xong sẽ quay lại nhậu tiếp. Tuy nhiên Phúc vẫn không đồng ý và hai bên xảy ra cự cãi.

Võ Văn Bây lĩnh án 15 năm tù

Khi Bây đứng dậy bỏ về, Phúc đuổi về tận nhà người em cọc chèo rồi theo nắm cổ áo và lớn tiếng gây sự, thách thức đánh nhau.

Bây lấy dao định hăm dọa thì Phúc lao đến định đoạt con dao. Thấy vậy, Bây đã đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bây đến Công an xã Phước Lại đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo có đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi khi chủ động tìm đến nhà bị cáo thách thức đánh nhau.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Văn Bây mức án 15 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Châu Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-coc-cheo-vi-xin-hoan-nhau-khong-duoc-3361757/