Đâm chết chủ nợ, lãnh án 15 năm tù

Trong lúc cự cãi với chủ nợ, Nguyễn Thanh Vân cầm kéo đâm chủ nợ tử vong.

Nguyễn Thanh Vân tại phiên tòa ngày 9.1 - Ảnh: ẢNH: BÁCH HỶ

Ngày 9.1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Vân (35 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, H.An Minh, Kiên Giang) 15 năm tù về tội giết người.

Tòa đồng thời tuyên buộc bị cáo Vân bồi thường 170 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần; cấp dưỡng cho 2 con của bị hại đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 12.8.2018, Vân đến nhà anh Trần Minh Long (39 tuổi, ngụ xã Đông Hưng) để tính tiền mua tôm giống mà Vân còn nợ anh Long trước đó.

Khi đến nhà anh Long, chỉ có chị N.T.N, vợ anh Long, ở nhà. Qua đối chiếu sổ sách, giữa Vân và chị N. không thống nhất với nhau, chị N. cho rằng Vân còn nợ 4,5 triệu đồng, còn Vân nói chỉ nợ có 3 triệu đồng. Cuối cùng chị N. đồng ý Vân nợ 3 triệu đồng và cho trả dần mỗi tháng 1 triệu đồng.

Sau đó Vân đến nhà ông H.V.L. (ngụ ấp Đông Bình, xã Đông Hưng) để nhậu. Lúc này anh Long chạy xe đến, kêu Vân ra ngoài nói chuyện về khoản nợ. Vân lẻn ra phía sau bếp nhà ông L. lấy 1 cây kéo bỏ vào túi quần rồi ra gặp anh Long.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra cự cãi. Anh Long dùng tay đánh trúng mặt Vân hai cái. Lập tức, Vân dùng kéo đâm hai nhát vào hông và lưng anh Long. Anh Long bỏ chạy rồi té gục xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bách Hỷ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-chu-no-lanh-an-15-nam-tu-1041841.html