Đâm chết chủ nợ của bạn khi được nhờ đi 'giải quyết mâu thuẫn'

Bị đánh vì không có tiền trả nợ, nam thanh niên cay cú rủ bạn đem theo hung khí đến đâm chết chủ nợ.

Ngày 4/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lê Huỳnh Đức (23 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Dương Khang (19 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Khang có vay của Phan Thành Long (19 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 5 triệu đồng, lãi suất 10%/tháng. Tuy nhiên, Khang chỉ đóng lãi được 2 tháng thì ngưng nên giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 3h ngày 28/9/2020, khi đang nhậu cùng nhóm bạn tại một quán trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Ninh Kiều), Long gặp Khang đến mua thức ăn về nên tiếp cận để đòi nợ. Cả 2 xảy ra tranh cãi và Long ra tay đánh Khang.

Bỏ chạy khỏi quán khoảng 50m thì Khang dừng lại, gọi điện cho Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Hùng đến “viện trợ”. Do có quen biết với Long nên Hùng khuyên Khang bỏ qua chuyện nhưng Đức không đồng ý, rồi cùng Khang quay lại chỗ Long đang nhậu để "nói chuyện".

Đến nơi, Đức liền cầm dao xông tới đâm nhiều nhát vào Long trong khi dùng ghế nhựa tấn công Long. Thấy vậy, anh Lê Bảo Phong và nhiều người xung quanh đến can ngăn thì bị Đức đâm một nhát vào vùng lưng.

Gây án xong, Đức và Khang lên xe rời khỏi quán. Long và anh Phong được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Long đã tử vong; anh Phong bị thương tích với tỉ lệ 4%.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin lỗi gia đình bị hại và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức mức án chung thân, bị cáo Khang mức án 15 năm tù cùng về tội “Giết người”. Riêng bị cáo Khang phải chấp hành thêm 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” do Tòa án quận Cái Răng tuyên phạt trước đó.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-chet-chu-no-cua-ban-khi-duoc-nho-di-giai-quyet-mau-thuan-1801760.tpo