Đâm chết chồng hờ, người vợ mếu máo lĩnh 10 năm tù

Bị anh Huy xô ngã vào kệ đựng chén, Khum bất ngờ rút dao đâm vào ngực chồng hờ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sáng 12/10, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, tuyên bị cáo Thạch Thị Sô Khum (39 tuổi, quê Trà Vinh) 10 năm tù về tội Giết người.

Tại tòa, Khum thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX khoan hồng. Bị cáo cho rằng mình không cố tình giết anh Huy. Ngoài trách nhiệm hình sự, Khum có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Sô Khum mếu máo nhìn người thân khi bị dẫn đi sau phiên tòa. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo cáo trạng, Sô Khum rời quê Trà Vinh lên TP.HCM làm công nhân. Trong thời gian sinh sống tại đây, Khum quen biết và có tình cảm với anh Huy (đã đổi tên).

Cả 2 chuyển về một phòng trọ ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú sống cùng nhau như vợ chồng. Trước đó, Khum từng có chồng nhưng đã ly thân.

Khoảng 14h ngày 7/1, Khum và anh Huy sang phòng trọ hàng xóm nhậu. Đến chiều, tất cả kéo về phòng anh Huy để nhậu tiếp.

Khi cuộc nhậu kết thúc, mọi người ra về. Lúc này, Khum đi qua phòng trọ hàng xóm chơi đánh bài uống nước, còn anh Huy ở lại phòng hát karaoke một mình.

Một lúc sau, anh Huy đi kiếm và gọi Khum về nhưng chị không về nên người chồng bực tức, đập phá đồ đạc trong phòng, ném điện thoại của Khum xuống đất.

Thấy vậy, Khum đi về phòng và xảy ra mâu thuẫn với chồng. Trong lúc cự cãi, anh Huy xô bị cáo ngã vào kệ đựng chén trong phòng.

Sẵn dao gần đó, Khum chụp lấy đâm một nhát vào ngực Huy khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Khum được em ruột đưa đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng anh Huy sau đó được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-chong-ho-nguoi-vo-meu-mao-linh-10-nam-tu-post883840.html