Đâm chết bạn rồi đến công an đầu thú

Sau khi đâm chết bạn, Trịnh Văn Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hôm nay (22/11), Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án đâm chết bạn trong lúc hát karaoke ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trịnh Văn Mạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 7/5/2017, Trịnh Văn Mạnh (23 tuổi, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cùng Nguyễn Tấn Vũ (23 tuổi, trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và một người bạn khác đi nhậu.

Nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc. Trong lúc đang hát, giữa Trịnh Văn Mạnh và Nguyễn Tấn Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Mạnh đã dùng dao đâm vào đùi của Vũ. Mặc dù đã được người dân đưa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyễn Tấn Vũ đã tử vong.

Sau khi gây án, Trịnh Văn Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Mạnh mức án 16 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 160 triệu đồng./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dam-chet-ban-roi-den-cong-an-dau-thu-698844.vov