Đâm chết 'bạn nhậu' chỉ vì... không được về trước

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Nam (23 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 22/8, Nam ngồi nhậu với bạn tại khu đất trống ở ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Sau đó, Nguyễn Văn Rơm (34 tuổi, cùng địa phương với Nam) đến nhậu chung. Ngồi một lúc, Nam nói với Rơm về trước nhưng Rơm không đồng ý.

 Đối tượng Lê Văn Nam bị tạm giữ sau khi gây án.

Đối tượng Lê Văn Nam bị tạm giữ sau khi gây án.

Sau đó, Rơm xô Nam té xuống nước. Nam về nhà lấy dao, đâm bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn ở khu vực cánh đồng lúa thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh.

Công an huyện Cao Lãnh đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, đồng thời báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) theo quy định. Công an tỉnh Đồng Tháp huy động thêm chó nghiệp vụ, hỗ trợ công tác truy xét, đến chiều 23/8, Nam đã bị bắt khi đang trốn tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh.

Hiện cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Nhật Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/dam-chet-ban-nhau-chi-vi-khong-duoc-ve-truoc-539361.html