Đâm chết bạn ngư phủ vì bị chê xả lưới chậm

Sau khi đánh nhau với bạn ngư phủ vì bị chê xả lưới chậm, Thương tiếp tục dùng dao đâm người này trọng thương dẫn đến tử vong rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 18-4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thương (SN 1990; ngụ khu phố 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) với mức án 15 năm tù về tội "Giết người".

Chỉ vì không kiềm chế bản thân mà Thương phải vào chịu án phạt lên đến 15 tù. Ảnh: Hiền Đệ

Chỉ vì không kiềm chế bản thân mà Thương phải vào chịu án phạt lên đến 15 tù. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 24-10-2018, tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Nhu (ngụ ấp 2, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đang đánh bắt trên vùng biển ở tỉnh này do ông trần Văn Bi làm thuyền trưởng. Tuy nhiên, do lưới bị rách nên thuyền trưởng cho tàu neo đậu để các ngư phủ kéo lưới lên boong tàu vá lại. Lúc này, anh Danh Trọng (SN 1998) cùng một số ngư phủ kéo lưới trong khi Thương được giao nhiệm vụ đứng trên cabin xả lưới. Do bị anh Trọng chê xả lưới chậm nên Thương nhảy xuống chỗ gần bạn ngư phủ này để đôi co qua lại. Tức giận, Trọng dùng chân đá trúng vào người Thương một cái rồi cả 2 xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi cả 2 trở về vị trí cũ làm việc được một lúc thì Thương lấy dao Thái Lan đến gần chỗ anh Trọng đang xả lưới rồi đâm 1 phát vào vùng bụng bên phải làm nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa vào đất liền cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị nhưng anh Trọng vẫn không qua khỏi do thủng đại tràng dẫn đến nhiễm trùng, suy đa tạng và hoại tử. Sau khi biết bạn ngư phủ đã tử vong, Thương đến cơ quan công an ở địa phương đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dam-chet-ban-ngu-phu-vi-bi-che-xa-luoi-cham-20190418115353115.htm