Đám cháy rừng lớn nhất nước Mỹ hoành hành ở New Mexico, 5.000 người được lệnh sơ tán

Hơn 41.682 ha rừng đã bị thiêu rụi tính đến sáng 2/5, được nói là vụ cháy rừng lớn nhất đang hoành hành tại Mỹ.

Một đám cháy đang bùng cháy dữ dội khắp các sườn núi phủ đầy thông phía tây bắc thành phố Las Vegas, quận lỵ quận San Miguel, bang New Mexico, Mỹ, khiến hàng trăm hộ gia đình tại đây phải tháo chạy.

Hàng nghìn nhân viên cứu hỏa cùng với trực thăng chữa cháy đang nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa tiếp cận các khu vực đông dân cư.

 Đám cháy đang có chiều hướng lan rộng do khô hanh và gió mạnh. Ảnh: Vệ binh Quốc gia New Mexico / AP.

Đám cháy đang có chiều hướng lan rộng do khô hanh và gió mạnh. Ảnh: Vệ binh Quốc gia New Mexico / AP.

Gió giật mạnh lên tới 80km/h và thời tiết khô hanh đã khiến lửa tiếp tục lan nhanh, khả năng là một trong những vụ cháy rừng lớn nhất và có sức hủy diệt lớn nhất từng được ghi nhận của bang New Mexico.

Theo Sở Lâm nghiệp New Mexico, tính đến sáng 2/5, giờ địa phương, đám cháy đã thiêu rụi hơn 41.682 ha rừng.

Gần 200 bệnh nhân tại một bệnh viện trong khu vực cùng hàng trăm hộ gia đình ở tây bắc Las Vegas đã được yêu cầu sơ tán khẩn vào sáng 2/5, trong khi khoảng 5.000 người khác cũng được thông báo sẵn sàng rời đi khi khói và khí nóng bao trùm khu vực.

Hình ảnh vệ tinh một phần đám cháy rừng ở phía đông Santa Fe, New Mexico, ngày 1/5. Nguồn: Maxar Technologies / Handout / Reuters.

Đây hiện tại là đám cháy rừng lớn nhất ở Mỹ, trong số hàng chục đám cháy đang diễn ra ở Tây Nam nước này.

Các quan chức cho biết đám cháy ở đông bắc New Mexico đã phá hủy và làm hư hại 172 ngôi nhà và ít nhất 116 công trình kiến trúc.

Trên khắp New Mexico, giới chức và các nhóm tình nguyện đang thu gom thực phẩm, nước uống để cung cấp cho hàng nghìn người đang phải di dời vì đám cháy.

Trực thăng được huy động để chữa cháy trong nỗ lực ngăn chặn lửa tiếp cận các khu dân cư. Ảnh AP / Cedar Attanasio.

Nhiều đám cháy rừng mới ở Texas, New Mexico, Oklahoma và Tennessee cũng đã được báo cáo vào cuối tuần, bao gồm 1 vụ gần Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL) khiến nhiều người phải sơ tán và các cộng đồng khác được yêu cầu trong tư thế sẵn sàng nếu tình hình xấu đi, theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia Mỹ.

Cháy rừng đã trở thành mối đe dọa thường trực ở miền Tây khô hạn của Mỹ và ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Những tháng đầu năm nay, hơn 11.400 km2 rừng và thảm thực vật đã bị cháy rụi trên khắp nước Mỹ.

Văn Phong/Alja, AP

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/dam-chay-rung-lon-nhat-nuoc-my-hoanh-hanh-o-new-mexico-5-000-nguoi-duoc-lenh-so-tan-122044.html