Đám cháy bùng phát bên trong trường tiểu học vào giờ ra chơi

Vụ cháy do chập điện xảy ra ở khu vực chứa xe đẩy bán hàng bên trong trường tiểu học ở Đà Nẵng vào giờ ra chơi, rất may giáo viên đã kịp thời sơ tán học sinh.

Chiều 21-2, một vụ cháy đã xảy ra tại Trường Tiểu học Chi Lăng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Khoảng 15 giờ, trong giờ ra chơi, giáo viên của trường này đã phát hiện có lửa phát ra ở khu vực hành lang dẫn ra nhà vệ sinh của tầng trệt.

Nhà trường đã kịp di tản 361 học sinh tiểu học đang trong giờ ra chơi khi vụ cháy xảy ra

Nhà trường đã kịp di tản 361 học sinh tiểu học đang trong giờ ra chơi khi vụ cháy xảy ra

Các giáo viên đã hô hoán và nhanh chóng đưa hơn 350 học sinh của trường di tản ra khu vực bên ngoài đồng thời gọi cho lực lượng chữa cháy. Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, vị trí xảy ra cháy là nhà kho, nơi chứa 10 xe bán hàng di động của một chợ đêm ở gần đấy. Nhà trường cho các chủ xe hàng này mượn làm vị trí để tạm. Sau vụ cháy, 3 xe bán hàng bị thiêu trụi.

Khu vực xảy ra cháy là nơi chứa xe bán hàng của chợ đêm ở gần đó

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở khu vực trên. Bà Tâm cho hay, sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận đã yêu cầu nhà trường chấm dứt việc cho để các xe bán hàng bên trong khuôn viên trường.

Clip vụ cháy Trường TH Chi Lăng Đà Nẵng

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dam-chay-bung-phat-ben-trong-truong-tieu-hoc-vao-gio-ra-choi-2019022118571689.htm