Đâm bảo vệ để chiếm đoạt xe máy

Chiều 1-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực thi hành do đại diện hợp pháp của bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Lê Trí Phú (sinh năm 1996, trú Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa) vẫn phải chấp hành 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Khoảng 7 giờ ngày 22-7-2019, Phú đi bộ từ nhà đến Diên Lâm, Diên Khánh tìm cơ hội trộm cắp. Thấy cổng một công ty mở, Phú đi vào khu vực nhà bếp thì phát hiện có 1 chiếc xe máy (trị giá 2,4 triệu đồng) đang dựng ở đây, chìa khóa cắm sẵn trong ổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Một nhân viên bảo vệ phát hiện Phú đi vào công ty nên hỏi thì Phú vờ xin nước uống.

 Bị cáo Lê Trí Phú.

Bị cáo Lê Trí Phú.

Sau khi uống nước xong, Phú cầm cây kéo trên kệ bếp rượt đuổi nhân viên bảo vệ trên. Khi nhân viên bảo vệ vấp ngã, Phú đâm nhiều nhát vào lưng, bụng ông này. Nghe tiếng nhân viên bảo vệ truy hô, mọi người tới ứng cứu thì Phú lên xe máy bỏ chạy, sau đó bị truy đuổi, bắt giữ.

Sau khi phạm tội, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại và người này đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Kết luận giám định cho thấy nhân viên bảo vệ bị thương tích 11%. Đối với Phú, trước, trong và sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202007/dam-bao-ve-de-chiem-doat-xe-may-8171661/