Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cuộc thi pháo hoa quốc tế

Trưa 2/6, chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng chính thức khai mạc lúc 20 giờ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra, với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, du khách thưởng thức pháo hoa trong tất cả các đêm trình diễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác của lãnh đạo thành phố, đại diện Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho biết, hiện nay khán đài có sức chứa hơn 5000 chỗ ngồi đã hoàn thành, đảm bảo an toàn.

Về công tác đảm bảo anh ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động cán bộ, chiến sĩ các lực lượng như Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát giao thông cùng công an quận Sơn Trà tham gia công tác điều tiết giao thông, đảm bảo anh ninh trật tự trong khu vực khán đài và xung quanh khán đài không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Kiểm tra khu vực khán đài, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị màn tính chuyên nghiệp, cẩn trọng và chu đáo của đơn vị tổ chức pháo hoa và các đơn vị phối hợp của thành phố Đà Nẵng, đồng thời lưu ý, lực lượng Công an thành phố phải sẵn sàng các phương án để phân luồng, điều tiết các cổng ra vào hợp lý khi khán giả đến xem và khi ra về, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, ách tắc.

Những phần việc cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Trên sông, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phải tăng cường quản lý, giám sát không để tàu thuyền không được cấp phép đi lại. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cần có kế hoạch để thu gom rác thải, xử lý vệ sinh ngay sau khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, trả lại mặt bằng sạch trước buổi sáng ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Mục tiêu của chúng ta đặt ra là nghệ thuật, nhưng yêu cầu phải đảm bảo trật tự, an toàn. Không chỉ chú ý đón tiếp khách và khán giả ở khu vực khán đài, mà phải có đủ lực lượng ở tất cả các khu vực phụ cận, nơi người dân, du khách đến xem pháo hoa.

Cũng trong sáng nay, Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng đã có thư ngỏ gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, các đơn vị, hộ gia đình kinh doanh, dịch vụ và người dân, du khách, trong đó nhấn mạnh: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 được khôi phục sau 3 năm tạm ngưng vì dịch bệnh, đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước hội tụ Đà Nẵng. Cuộc thi pháo hoa quốc tế là cơ hội để các quốc gia trình diễn màn pháo hoa đẹp nhất, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Thư ngỏ kêu gọi mọi người hãy nói không với rác thải, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng vật dụng bằng nhựa, ni lông… sử dụng một lần, bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định và dọn dẹp vệ sinh vị trí xem của mình sau mỗi đêm diễn.

Mỗi hành động đẹp của người dân, du khách sẽ góp phần lan tỏa thêm hình ảnh vốn có của Đà Nẵng, thành phố môi trường, sạch đẹp, hiện đại: con người văn minh, thân thiện, mến khách... Đây cũng là hành động cụ thể để san sẻ, hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường sau mỗi đêm pháo hoa, vì một Đà Nẵng luôn xanh-sạch-đẹp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dam-bao-tuyet-doi-an-toan-trong-cuoc-thi-phao-hoa-quoc-te-post755822.html