Đảm bảo tuyệt đối an toàn thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 5-2, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác công an tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2-2021. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Bảo vệ thành công Đại hội Đảng và phòng chống dịch Covid-19

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, trước những yêu cầu công tác đặt ra ngày càng cao hơn, phức tạp hơn, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phù hợp, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần thành công rất tốt đẹp của Hội nghị như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến mới rất phức tạp, CATP đã tập trung lực lượng triển khai quyết liệt, khẩn trương các biện pháp công tác công an phòng chống dịch Covid-19, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và của thành phố, bước đầu đã có những kết quả khả quan, tích cực, đúng hướng, qua đó sớm khống chế được dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Những kết quả, thành tích trên góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

“Hội nghị công tác giao ban lần này là hội nghị giao ban cuối cùng của năm Canh Tý 2020. Đây là hội nghị hết sức quan trọng, vừa tập trung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai rất nhiều nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu xuân” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Do vậy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị, sau khi nghe đại diện Phòng Tham mưu CATP báo cáo tóm tắt hình hình, kết quả các mặt công tác của CATP tháng 1-2021; sơ kết 45 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2-2021, hội nghị cần tập trung vào những hạn chế, bất cập từ đó có những kiến nghị đề xuất, giải pháp hiệu quả sát hợp với thực tiễn.

Khám phá nhiều vụ án lớn

Đánh giá trong tháng 1-2021, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai nghiêm túc, bài bản các nhiệm vụ phục vụ công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Công an Hà Nội cùng với các lực lượng của Bộ Công an đã bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế (giảm 28 vụ = 8,3%), số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được kéo giảm (giảm 2 vụ = 10% so với tháng 12/2020). Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 89,1%, trong đó khám phá 100% vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đấu tranh triệt phá hiệu quả với các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; đã triệt phá 86 băng nhóm tội phạm hình sự,trong đó có 5 băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tệ nạn xã hội được tập trung phát hiện, xử lý hình sự tăng 125 vụ so với tháng trước, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Theo thông tin của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu CATP, trong 45 ngày thực hiện đợt cao điểm, các đơn vị đã phát hiện, khám phá một số vụ án lớn, gây được tiếng vang. Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự khám phá chuyên án “ổ nhóm tội phạm có tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt 6 đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp CAQ Hai Bà Trưng, CAQ Bắc Từ Liêm khám phá chuyên án “ổ nhóm đối tượng cướp, cướp giật tài sản”, bắt 4 đối tượng gây ra 1 vụ cướp tài sản và 16 vụ cướp giật tài sản tại các địa bàn Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

CAQ Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh sản xuất, buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 1 vạn bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất.

Ngày 14-1, CAH Gia Lâm bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ hơn 252 kg pháo nổ các loại. Ngày 4-1, CAH Mê Linh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình, qua Hà Nội đi Bắc Ninh tiêu thụ, thu giữ 20 bánh heroin...

Nhóm PV Nội chính; Ảnh Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dam-bao-tuyet-doi-an-toan-thanh-cong-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii-post457668.antd