Đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2019

Chiều 8-8, Đại tá Nguyễn Văn Chính-Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (9, 10 và 11-8).

Chiều 8-8, Đại tá Nguyễn Văn Chính-Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (9, 10 và 11-8).

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Giải năm nay quy tụ 9.017 VĐV đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đăng ký tham gia tranh tài 5 nội dung. Cụ thể, cự ly Ronny Dash có 300 trẻ và phụ huynh tham gia chạy 1km theo lộ trình: Công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp (hướng về chùa Linh Ứng) - quay đầu tại Temple Resort Experience Danang (cách điểm xuất phát 500m) - Võ Nguyên Giáp - về đích tại Công viên biển Đông. Cự ly Marathon có 1.020 VĐV chạy 42,195km theo lộ trình: Công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại - cầu Trần Thị Lý - Bạch Đằng (nối dài) - Bạch Đằng - Như Nguyệt - đường dẫn phía Nam cầu Thuận Phước - cầu Thuận Phước - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa - Lê Văn Lương - quay đầu tại điểm cách giao lộ Hoàng Sa - Lê Văn Lương 200 - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Công viên Biển Đông (2 vòng). Bán Marathon (21,0975km) chạy 1 vòng vòng theo lộ trình Marathon, có 2.309 VĐV tham gia. Cự ly 10km có 2.052 VĐV chạy theo lộ trình: Công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - quay đầu tại giao lộ Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - (quay đầu tại Quán ăn Hải sản Sáu Lương) Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Công viên Biển Đông. Cự ly 5km có 3.336 VĐV chạy theo tuyến: Công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - (quay đầu tại gần giao lộ Phan Bá Phiến và Hoàng Sa) - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Công viên Biển Đông.

Tại giải lần này, lực lượng Công an TP Đà Nẵng chủ động nắm tình hình, đảm bảo an toàn về người, tài sản, phương tiện cho BTC, các đoàn VĐV, CĐV; đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động của cuộc thi... không để xảy ra các tình huống gây mất ANTT, ùn tắc giao thông, các hoạt động khác ảnh hưởng đến quá trình tổ chức cuộc thi. Thượng tá Lê Văn Lực-Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã lên phương án theo Kế hoạch của Giám đốc, sẵn sàng đảm bảo thông suốt cho lộ trình đường chạy diễn ra an toàn tuyệt đối. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân trong thời điểm diễn ra cuộc thi không nên để xe dưới vỉa hè, lòng đường và chấp hành hiệu lệnh của CSGT ở những tuyến đường nằm trong lộ trình thi. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ lập các chốt, điểm rào chắn và cắt đường ở một số tuyến chính trong thời gian diễn ra cuộc thi như: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại...

Ngoài đảm bảo TTATGT, Công an Đà Nẵng còn tăng cường công tác quản lý, an toàn cho các VĐV nước ngoài đến Đà Nẵng tham gia thi đấu. Đặc biệt, CA các quận Sơn Trà, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đà Nẵng đảm bảo an toàn tại các khách sạn, resort, nơi BTC, VĐV lưu trú...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Đại tá Nguyễn Văn Chính yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bám sát kế hoạch của Giám đốc, quán triệt CBCS làm nhiệm vụ phải nắm rõ nội dung, yêu cầu về đảm bảo ANTT và TTATGT. Đặc biệt lưu ý các lực lượng CSGT, CSCĐ, CA các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu phải xem thực tế lại tuyến, địa bàn phân công phụ trách để cuộc thi diễn ra an toàn. Các lực lượng được phân công phải đảm bảo đủ quân số, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và đặc biệt chú ý lễ tiết, tác phong trong thi hành nhiệm vụ.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_210722_dam-bao-tuyet-doi-an-toan-cuoc-thi-marathon-quoc-t.aspx