Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại cửa ngõ hàng không quốc tế Đà Nẵng

Chiều 22-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn trên lĩnh vực hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Chiều 22-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn trên lĩnh vực hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

 Đại diện lãnh đạo CATP và Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam ký quy chế phối hợp.

Đại diện lãnh đạo CATP và Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam ký quy chế phối hợp.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP cho biết, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và là một trong 3 cảng hàng không lớn nhất cả nước. Tính đến thời điểm này, Cảng có 6 hãng hàng không trong nước và 17 hãng hàng không quốc tế kết nối đến 11 tuyến bay nội địa và 17 điểm đến trên thế giới. Trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 326 lần cất hạ cánh, dịp cao điểm lên tới 360 lần. Riêng năm 2019, lưu lượng hành khách qua cảng đạt trên 16,2 triệu lượt, hơn 151,2 tấn hàng hóa với 99. 688 lần chuyến bay. Trong khi đó, lượng khách đi và đến tăng trung bình hàng năm từ 10-18%/năm, khách quốc tế tăng trên 30%/năm.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, TTATGT, PCCC và cứu nạn cứu hộ, từ tháng 3-2015 đến nay, tại Cảng hàng không, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 477 vụ vi phạm Quy định về pháp luật, an ninh hàng không, chủ yếu tập trung vào một số hành vi vi phạm như gây rối, sử dụng giấy tờ giả; vận chuyển, mang theo công cụ hỗ trợ đi tàu bay, xâm nhập trái phép vào cảng hàng không; “xe dù, bến cóc”. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các tổ chức hoạt động bất hợp pháp lợi dụng địa bàn cảng để hoạt động rải tờ rơi, tuyên truyền cũng gây phức tạp tình hình ANCT, phá hoại chính sách ngoại giao, kinh tế của nước ta, vì vậy, công tác phối hợp đảm bảo ANCT, TTATXH tại Cảng hàng không là rất cần thiết và phải duy trì thường xuyên.

Trong 5 năm qua, bên cạnh xử lý các vụ việc gây mất ANTT, các bên đã làm tốt trách nhiệm phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tập thể CBCNV của Cảng cũng như các đơn vị dân sự có liên quan đóng tại sân bay; phối hợp với chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay, phòng chức năng CATP phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, tội phạm trộm cắp, ma túy, kinh tế...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ CA cho các cá nhân của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và ông Nguyễn Đức Hùng khẳng định: Lực lượng các bên đã thực hiện hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp trong thời gian qua, góp phần đảm bảo ANTT, TTATXH tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhất là tình hình an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và hoạt động an toàn bay đi và đến của các đại biểu tham dự các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Đà Nẵng.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, thời gian đến tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trên lĩnh vực phòng, chống khủng bố, an ninh, an toàn hàng không. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục sẽ là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, chính trị mang tầm khu vực và quốc tế. “Tôi đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động triển khai các phương án, nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả với các lực lượng sân bay nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị, TTATXH tại cửa ngõ hàng không quốc tế. Bên cạnh tham mưu, hướng dẫn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xây dựng, củng cố nội bộ, đảm bảo an ninh kinh tế; phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh nội bộ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu cần tập trung đôn đốc các đơn vị thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các đơn vị ngành hàng không về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong, các loại tội phạm để chủ động làm tốt công tác phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn; phối hợp tổ chức diễn tập xử lý tốt những tình huống khẩn nguy hàng không, khủng bố tại sân bay. Đặc biệt, lực lượng 2 bên cần nghiên cứu, xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động phong trào TDBVANTQ tại khu vực sân bay, nhất là khu vực nhà ga, sân đỗ tàu bay, các kho xăng dầu hàng không. Quá trình phối hợp, phát hiện, xác minh, điều tra xử lý các hành vi, đối tượng lợi dụng lĩnh vực hàng không xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, gây mất TTATXH tại Cảng hàng không” – Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Tại hội nghị tổng kết, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã trao Kỷ niệm chương BVANTQ của Bộ CA cho 8 cá nhân thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp; 5 tập thể và 9 cá nhân của CATP Đà Nẵng được Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam tặng giấy khen. Hội nghị lần này, CATP, lực lượng CSPCCC và cứu hộ, cứu nạn CATP và Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, TTATXH và PCCC, Cứu hộ, cứu nạn tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226825_dam-bao-tuyet-doi-an-ninh-an-toan-tai-cua-ngo-han.aspx