Đảm bảo TTATGT và phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức lễ ra quân bảo đảm TTATGT và phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy; siết chặt kỷ cương, điều lệnh CAND, quy trình thực hiện nhiệm vụ của CSGT đường thủy.

Theo kế hoạch đợt cao điểm đảm bảo TTATGT và phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy sẽ được thực hiện từ 7-12-2017 đến ngày 7-3-2018. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp, duy trì tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng khai thác cát, thủy sản trái trái phép; phương tiện vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên tuyến đường thủy.

Các lực lượng tham gia Lễ gia quân

Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện, xử lý những đối tượng lợi dụng tuyến đường thủy để phạm tội ma túy, đánh bạc, hoạt động tệ nạn xã hội….Xử lý nghiêm vi phạm ở các bến cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không trang bị phao cứu sinh, chở quá tải, quá vạch dấu mớn nước an toàn và người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên tuyến đường thủy. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT trên tuyến đường thủy. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong trào “ Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát

Tại lễ ra quân, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Gia Viễn đã phát biểu, nhận mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh và biểu thị quyết tâm cao trong việc thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm TTATGT và phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy; siết chặt kỷ cương, điều lệnh CAND, quy trình thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông đường thủy.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh đã ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua đối với công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu năm tình hình tội phạm và các vi phạm trên tuyến đường thủy sẽ có diễn biến phức tạp. Do đó, yêu cầu Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông thủy nội địa đến đông đảo nhân dân. Huy động tối đa lực lượng để tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua đợt ra quân này, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các giải pháp xây dựng lực lượng đảm bảo trong sạch vững mạnh, có ý thức trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ ra quân, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền về ATGT đường thủy và ra quân tổng kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT đường thủy.

Nguyễn Bình - Quốc Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ra-quan-dam-bao-trat-tu-atgt-va-phong-chong-toi-pham-tren-tuyen-duong-thuy-469779/