Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học

Các đơn vị chức năng họp bàn tiếp tục phối hợp duy trì TTATGT trước cổng các trường học.

Các đơn vị chức năng họp bàn tiếp tục phối hợp duy trì TTATGT trước cổng các trường học.

ĐÀ NẴNG - Ngày 11-10, Sở GT-VT TP tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền và đảm bảo TTATGT trước cổng trường học trên địa bàn TP từ ngày 1-9 đến 30-9. Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chánh thanh tra Sở GT-VT TP cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các lực lượng như Thanh tra Sở, CSGT, Quy tắc đô thị, ngành Giáo dục... trong công tác tuyên truyền và đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị trước cổng các trường học nên trong thời gian qua, tình trạng phụ huynh đỗ xe mô-tô, ô-tô ở lòng đường trước cổng trường để đưa đón học sinh đã giảm hẳn, các phụ huynh đã cho xe vào trong cổng trường hoặc đỗ trên vỉa hè (đối với mô-tô) về hai phía cổng trường đúng quy định... đã góp phần hạn chế đến mức ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm tại các trường học.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đối với 93 trường hợp, nhắc nhở hơn 1.000 trường hợp khác. Tuy nhiên vẫn còn một số trường học không tổ chức, điều hòa giao thông trong sân trường để phụ huynh có chỗ đậu đỗ xe nên vẫn còn tình trạng xe ô-tô, mô-tô đậu đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đặc biệt là các trường học nằm ở khu vực trung tâm TP. Trên cơ sở đó, ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GT-VT TP đề nghị các lực lượng chức năng và ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là duy trì thường xuyên công tác đảm bảo TTATGT trước cổng các trường học trên địa bàn TP.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_214144_dam-bao-ttatgt-truoc-cong-truong-hoc.aspx