Đảm bảo thu gom rác để người dân thành phố đón Tết vui tươi, an toàn

Tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố xanh, sạch, đẹp để người dân đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, hạnh phúc là mục đích được Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng hướng đến trong năm nay. Đây cũng chính là nội dung trao đổi giữa phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng với ông Võ Minh Đức- Tổng Giám đốc Cty CP Môi trường Đà Nẵng trước thềm năm mới.

Tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố xanh, sạch, đẹp để người dân đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, hạnh phúc là mục đích được Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng hướng đến trong năm nay. Đây cũng chính là nội dung trao đổi giữa phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng với ông Võ Minh Đức- Tổng Giám đốc Cty CP Môi trường Đà Nẵng trước thềm năm mới.

Ông Võ Minh Đức

Ông Võ Minh Đức

P.V: Thưa ông, công tác phục vụ vệ sinh môi trường Tết Kỷ Hợi năm 2019 của Cty được tổ chức như thế nào?

Ông Võ Minh Đức: Tất cả các đơn vị trực thuộc Cty đều được huy động đến mức cao nhất lao động (bao gồm cả lao động thuê ngoài cho những ngày cuối năm), phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ… để phục vụ cho công tác thu gom trong dân cư, cơ quan, đơn vị, các chợ đã có hợp đồng phục vụ, vệ sinh đường phố, vỉa hè, bãi biển, sông Hàn… đặc biệt là chợ hoa, các điểm bắn pháo hoa, khu vui chơi giải trí… nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải, đất đá lưu cửu tại các khu công cộng trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo trong công tác điều hành, báo cáo chính xác, kịp thời tình hình; huy động xử lý nhanh sự cố, khắc phục hậu quả phát sinh, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ lực lượng cho đơn vị liên quan theo yêu cầu nhiệm vụ chung.

P.V: Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, dịp Tết năm nay, Cty còn có thêm những hoạt động gì khác để tăng cường năng lực vận chuyển rác trong dịp Tết?

Ông Võ Minh Đức: Tết năm nay, chúng tôi sẽ mở thêm 3 điểm trung chuyển rác tại địa bàn các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ và Hải Châu; đồng thời tăng cường năng lực vận chuyển rác đến bãi rác Khánh Sơn một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Trong dịp này, Cty ngoài việc sử dụng 40 xe chuyên dụng, còn thuê thêm 30 xe ben và xe múc các loại để xử lý nhanh các điểm thu gom rác gắn với việc đảm bảo vận hành tốt nhất bãi rác Khánh Sơn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường bằng cách san ủi liên tục không để rác dồn đống, tăng cường phun chế phẩm.

Thu gom rác trên các bãi biển.

P.V: Ông có thể cho biết thời gian cụ thể thực hiện công tác thu gom rác trong dịp Tết Kỷ Hợi năm nay?

Ông Võ Minh Đức: Chúng tôi thực hiện 4 đợt, bắt đầu từ ngày 6-1 đến ngày 10-2-2019 (nhằm ngày Mồng 1 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến Mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) theo từng phân kỳ cụ thể. Đó là từ ngày 6-1 đến 20-1-2019 đã phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, khảo sát để tăng cường thu dọn rác thải lưu cữu, vật cồng kềnh, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tổ chức thu dọn các điểm xà bần lưu cữu trên địa bàn. Đợt 2, từ ngày 21-1 đến 29-1-2019 đã tăng cường vệ sinh làm thô, tạo mặt nền. Đợt 3 từ ngày 30-1 đến ngày 5-2-2019 (nhằm ngày 25 tháng Chạp Mậu Tuất đến sáng Mồng 1 Tết Kỷ Hợi 2019) sẽ tiến hành làm tinh, duy trì đường phục vụ Tết. Riêng đợt 4, từ ngày 8-2 đến 10-2-2019 (nhằm ngày Mồng 4 Tết đến Mồng 6 tháng Giêng) sẽ tập trung giải quyết lượng rác sau Tết. Riêng ngày Mồng 4 Tết tổng ra quân dọn vệ sinh và đến ngày Mồng 6 Tết đưa công tác vệ sinh môi trường trở lại bình thường.

P.V: Thưa ông, khối lượng rác thu gom trong dịp Tết năm nay có tăng nhiều so với mọi năm?

Ông Võ Minh Đức: Trong đợt 2, khối lượng rác thu gom trung bình hàng ngày bằng 1,2 đến 1,3 lần so với ngày bình thường, tương ứng khoảng 1.152 tấn đến 1.248 tấn rác/ngày. Đợt 3, lượng rác tăng trung bình 1,7-1,8 lần so với ngày thường, tức vào khoảng 1.632 tấn đến 1.728 tấn/ngày. Riêng ngày 30 Tết đến sau giao thừa, khối lượng thu gom vận chuyển đến bãi rác dự kiến tăng gấp 3 đến 3,2 lần so với ngày thường, tức khoảng 2.880 tấn đến 3.72 tấn. Đợt 4, dự kiến đạt 1,5 đến 1,6 lần so với ngày thường, tức khoảng 1.425 đến 1.520 tấn/ngày. Do khối lượng công việc rất lớn nên Cty đã giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động trước ngày 20 tháng Chạp Âm lịch để mọi người yên tâm công việc.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi trên.

PHƯƠNG KIẾM (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_201877_dam-bao-thu-gom-rac-de-nguoi-dan-thanh-pho-don-tet.aspx